Trung Quốc phủ nhận bí mật cử đại diện gặp phe đối lập Venezuela tại Washington

Tất Đạt |

Thông tin được đăng tải cho rằng các nhà ngoại giao Trung Quốc đã đối thoại với phe đối lập Venezuela để bảo vệ các khoản đầu tư của Trung Quốc là "tin giả".

Trước đó, tờ Wall Street Journal đưa tin về việc một số nhà ngoại giao Trung Quốc - với mối quan ngại về những dự án dầu mỏ ở Venezuela và gần 20 tỉ USD Caracas nợ Bắc Kinh - đã bí mật đối thoại tại Washington với các đại diện của ông Juan Guaido, tổng thống lâm thời tự xưng của Venezuela.

"Trên thực tế, nội dung này là hoàn toàn sai. Đó là tin giả," bà Hoa Xuân Oánh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, khẳng định.

Ba tuần trước, ông Guaido đã tự xưng làm tổng thống lâm thời của Venezuela với lí do rằng ông Maduro đã gian lận trong cuộc bầu cử tổng thống năm ngoái.

Hầu hết các quốc gia phương Tây, bao gồm Mỹ, đã thừa nhận ông Guaido là lãnh đạo hợp pháp ở Venezuela.

Trong khi đó, ông Maduro vẫn duy trì được quyền điều hành chính quyền, quân đội và nhận được sự hỗ trợ từ một số quốc gia như Nga và Trung Quốc.

Bà Hoa cũng khẳng định cuộc khủng hoảng ở Venezuela cần phải giải quyết thông qua đối thoại.

Trung Quốc đã cho Venezuela vay hơn 50 tỉ USD thông qua các khoản thế chấp bằng dầu mỏ trong hơn 10 năm qua. Dầu mỏ Venezuela đã giúp đảm bảo nguồn năng lượng cho sự phát triển nhanh chóng của kinh tế Trung Quốc.

Trả lời phỏng vấn Reuters, ông Guaido tuyên bố sẽ đảm bảo quyền lợi cho 2 chủ nợ lớn của Venezuela là Trung Quốc và Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại