Đại sứ Venezuela tại Nga: Lãnh đạo đối lập Guaidó đã là "người của Mỹ" từ 10 năm trước

Hồng Anh |

Theo Sputnik, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Juan Guaidó đã tự phong làm "Tổng thống lâm thời" của nước này chỉ ít lâu sau khi nhận được cuộc gọi của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence.

Ngày 23/1 vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Juan Guaidó đã tự phong làm "Tổng thống lâm thời" của quốc gia Mỹ-Latinh này, với sự ủng hộ của Mỹ, một số nước phương Tây và nhiều quốc gia láng giềng trong khu vực.

Theo báo Sputnik, động thái trên đã được tiến hành không lâu sau khi lãnh đạo đối lập Guaidó nhận được cuộc điện đàm với Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence.

Vừa qua, trong một bài phát biểu tại Hội đồng Liên bang Nga, Đại sứ Venezuela tại Nga Carlos Rafael Faria Tortosa đã khẳng định rằng "Tổng thống lâm thời" tự xưng Guaidó đã từng được Mỹ tuyển mộ từ một thập kỷ trước, và chỉ có vai trò là "con rối" của Washington.

"Theo thông tin chúng tôi thu thập được, thì Guaidó đã được [Mỹ] tuyển mộ từ khoảng 10 năm trước. Ông ta đã được cử đến Serbia học tập. Có lẽ các vị đều đã biết... Mọi chuyện đều bắt đầu từ đó", ông Tortosa nói.

"Khi 'thời cơ' đến... họ [Mỹ] nói rằng [Guaidó] đã sẵn sàng, nhưng thực chất ông ta chưa hề sẵn sàng cho nhiệm vụ này. Ông ta chỉ là con rối của Mỹ [...]", nhà ngoại giao này cho biết.

Bên cạnh đó, ông Tortosa cũng nhấn mạnh rằng khái niệm "Tổng thống lâm thời" không tồn tại trong Hiến pháp của Venezuela, do đó những tuyên bố của Guaidó và các đồng minh người Mỹ của ông ta thực chất chỉ là hành động "đánh lừa" cộng đồng quốc tế.

Theo vị Đại sứ này, cái được gọi là chiến tranh kinh tế chống lại Venezuela đã bắt đầu ngay sau khi cố Tổng thống Hugo Chavez qua đời, và ông cũng khẳng định rằng đó mới là lí do chính gây ra tình trạng khủng hoảng hiện nay:

"Vâng, tất nhiên là chính quyền [Venezuela] và Tổng thống Maduro cũng có phạm sai lầm. Tuy nhiên những sai lầm ấy không phải là điều đẩy chúng tôi vào tình cảnh hiện nay. Sau khi Tổng Tư lệnh Chavez qua đời, người ta đã tẩy chay việc sản xuất các mặt hàng nhu yếu phẩm như thức ăn và thuốc men. Họ đã khơi mào cuộc chiến tranh kinh tế ngay sau khi ông ấy qua đời".

Việc Mỹ tiến hành các động thái nhằm vào các cuộc bầu cử của Venezuela và chính sách đối nội-đối ngoại của cố lãnh đạo Chavez đã bắt đầu từ 2 thập kỷ trước. Trong đó, chính sách tìm kiếm đồng minh thay thế của ông Chavez là điều khiến Washington đặc biệt không hài lòng, ông Tortosa nói.

Bình luận về lô hàng viện trợ nhân đạo "chất đống" tại khu vực biên giới Venezuela, ông Tortosa cho rằng sự hỗ trợ đó chỉ là "cái bẫy" cho ý định can thiệp quân sự của Mỹ:

"Không ai biết bên trong [các xe chở viện trợ đó] là gì. 120 tấn thực phẩm không là gì đối với nhân dân chúng tôi. Nhưng đó là một cái bẫy để kéo theo cuộc can thiệp quân sự".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại