Căng thẳng Venezuela: Lãnh đạo đối lập tuyên bố đã "chỉ thị trực tiếp" quân đội tiếp nhận viện trợ

Hồng Anh |

Trước đó, Tổng thống Nicolás Maduro đã kiên quyết từ chối nhận viện trợ và tuyên bố rằng người dân Venezuela "không phải ăn xin".

Hãng thông tấn Reuters (Anh) đưa tin, hôm 12/2 vừa qua, Tổng thống lâm thời tự phong Juan Guaidó đã tuyên bố trước đám đông người biểu tình rằng lô hàng hóa viện trợ nhân đạo sẽ được chuyển tới Venezuela vào ngày 23/2 tới.

Động thái trên được nhận định là sẽ càng làm tình hình bất ổn chính trị tại Venezuela thêm leo thang, khi Tổng thống Nicolás Maduro kiên quyết từ chối nhận viện trợ với cáo buộc Mỹ muốn lật đổ ông, cùng tuyên bố "Chúng tôi không phải ăn xin". Thay vào đó, ông Maduro đã yêu cầu Mỹ gỡ bỏ các lệnh trừng phạt ngày càng hà khắc nhằm vào Venezuela.

Hôm 12/2, hàng vạn người dân Venezuela đã xuống đường biểu tình để yêu cầu Tổng thống Maduro tiếp nhận lô hàng viện trợ trước tình trạng thiếu thực phẩm và thuốc men trầm trọng tại quốc gia Mỹ-Latinh này.

Bên cạnh đó, lãnh đạo đối lập Guaidó còn tuyên bố đã đưa ra các "chỉ thị trực tiếp" nhằm yêu cầu lực lượng quân đội Venezuela cho phép các xe chở hàng viện trợ tiến vào nước này, mặc dù cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy lực lượng quân đội sẽ làm trái lệnh Tổng thống Maduro.

"Ngày 23/2 tới, lô hàng viện trợ sẽ tiến vào Venezuela, bởi vậy nên chúng ta phải chuẩn bị ngay từ hôm nay", ông Guaido phát biểu trong thông điệp gửi tới lực lượng quân đội.

Phe đối lập không tiết lộ địa điểm các lô hàng viện trợ dự kiến sẽ được chuyển đến, nhưng khẳng định sẽ cử lực lượng "đảm bảo an toàn" cho chúng.

Cũng trong ngày 12/2, những người ủng hộ Tổng thống Maduro cũng đã xuống đường tuần hành. Phát biểu trước đám đông này, ông Maduro đã bác bỏ những cáo buộc cho rằng Venezuela đang chìm trong khủng hoảng nhân đạo: "Chúng ta muốn hòa bình cho Venezuela và tránh xa chiến tranh".

Tuần trước, một số xe chở hàng viện trợ của Mỹ và Colombia đã tới khu vực biên giới giữa hai nước Venezuela-Colombia ở thành phố Cúcuta, nơi được cho là địa điểm tập kết viện trợ.

Ngay sau đó, truyền thông phương Tây đã đăng tải nhiều hình ảnh về một cây cầu bị chặn ngang bằng container và xe bồn chở dầu, với cáo buộc lực lượng quân đội Venezuela đã làm điều đó theo chỉ thị của ông Maduro nhằm ngăn chặn lô hàng viện trợ.

Tuy nhiên, vừa qua, các báo Nga RT và Sputnik đã đăng tải bài viết chứng minh cây cầu trên chưa từng được đưa vào hoạt động, nhằm chứng minh truyền thông phương Tây đã nói dối về vụ Tổng thống Maduro chặn hàng viện trợ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại