Trung Quốc mở rộng quân sự ở Thái Bình Dương khiến hải quân Mỹ e ngại nhất

Trung Hiếu |

Hiện nay quân đội Mỹ đánh giá hải quân Trung Quốc là mối đe dọa nghiêm trọng nhất và đáng kể nhất về mặt quân sự đối với Mỹ trên mặt biển. Đánh giá này dựa trên hạm đội “đa tầng” và kho vũ khí tên lửa đạn đạo, hạt nhân, và siêu thanh của Trung Quốc.

Tàu hải quân Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Tàu hải quân Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Một báo cáo mới được công bố gần đây về chiến lược tác chiến thủy quân lục chiến Mỹ đã gọi đích danh Trung Quốc là mối đe dọa lớn duy nhất đối với hải quân, tuần duyên, và thủy quân lục chiến Mỹ.

Đánh giá trên được đưa ra dựa trên quy mô, phạm vi, và độ hiện đại ngày càng tăng của hải quân Trung Quốc.

Chiến lược này đã nêu ra một số mối quan ngại cụ thể liên quan đến các động thái của Trung Quốc ở Thái Bình Dương.

Chiến lược có đoạn: “Trung Quốc đã thực hiện một chiến lược và một cách tiếp cận mang tính xét lại nhằm vào cốt lõi của sức mạnh hàng hải Mỹ. Chiến lược này tìm cách làm xói mòn sự quản trị hàng hải quốc tế, khước từ sự tiếp cận đối với các trung tâm hậu cần truyền thống, cản trở tự do trên các biển, kiểm soát việc sử dụng các điểm yết hầu trên biển, răn đe các tương tác của chúng ta trong các tranh chấp khu vực, và thay thế Mỹ làm đối tác được ưa thích hơn của các nước trên thế giới”.

Chiến lược này nêu ra một điểm quan trọng là Trung Quốc tập trung lực lượng hải quân đông đảo ở Thái Bình Dương, lớn hơn nhiều so với sự hiện diện của hải quân Mỹ trong khu vực. Trong khi đó, Trung Quốc cũng “khét tiếng” với các tham vọng bành trướng ảnh hưởng ở nhiều nơi khác như châu Phi và Trung Đông.

Bản báo cáo nói rằng Trung Quốc đang quân sự hóa Biển Đông và xác nhận những gì Mỹ và đồng minh coi là “các yêu sách bất hợp pháp” đối với lãnh thổ tranh chấp trong khu vực.

Tài liệu này cũng cho rằng Trung Quốc đang “ăn cắp” các nguồn tài nguyên từ các nước khác và xây dựng kho tên lửa lớn nhất thế giới có khả năng đe dọa Mỹ và các lực lượng đồng minh ở Guam và những nơi khác trên khắp Đông Nam Á.

Chiến lược tuyên bố: “Trong khi các lực lượng hải quân Mỹ phân tán toàn cầu... thì các lực lượng Trung Quốc đông hơn lại chủ yếu tập trung ở Tây Thái Bình Dương”. Nhưng đồng thời tài liệu cũng nhấn mạnh rằng Trung Quốc có tham vọng bành trướng ở cả các khu vực như Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương, và thậm chí cả Đại Tây Dương.

Liên quan đến kho vũ khí của Trung Quốc, chiến lược trên của Mỹ nói rằng trong tác chiến biển, Trung Quốc cho tới nay là mối đe dọa nghiêm trọng nhất và đáng kể nhất đối với Mỹ.

Báo cáo nhận định, quá trình hiện đại hóa quân sự nhanh chóng của Trung Quốc, đặc biệt là lực lượng hải quân, đang ở trong giai đoạn mở rộng ồ ạt. Nước này đã triển khai các tàu đổ bộ tấn công Kiểu 075, tàu khu trục tàng hình Kiểu 055, và các tàu sân bay đa nhiệm mới giống với tàu lớp Ford của Mỹ.

Trung Quốc được cho là đang chế tạo một biến thể tiêm kích cơ tàng hình J-31 thế hệ 5 có thể phóng từ tàu sân bay như một đối thủ của các chiến đấu cơ F-35B hoặc F-35C của Mỹ.

Dưới biển, Trung Quốc tiếp tục chế tạo tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp Jin mới, sẽ sớm được trang bị tên lửa hạt nhân JL-3 có khả năng phóng xa tới 4.000 hải lý để tới mục tiêu.

Chiến lược trên kêu gọi hải quân Mỹ hãy “hành động một cách khẩn cấp”.

Chiến lược tuyên bố: “Các hành động hung hăng của Trung Quốc đang phá hoại trật tự dựa trên luật lệ quốc tế, trong khi năng lực quân sự gia tăng của nước này đang làm xói mòn lợi thế quân sự của Mỹ ở một tốc độ báo động. Quân chủng hải quân phải hành động một cách khẩn cấp, rành mạnh, và có tầm nhìn, thực hiện các bước đi mạnh mẽ cần thiết để đảo ngược các xu hướng đó”./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại