Trung Quốc: Máy bay chuyển hướng vì hành khách chết trong nhà vệ sinh

Phạm Nghĩa |

Một chiếc máy bay ở Trung Quốc phải chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp xuống tỉnh Hồ Nam sau khi một nam hành khách được phát hiện chết trong nhà vệ sinh.

Báo South China Morning Post (SCMP) hôm 25-9 đưa tin chuyến bay Phúc Châu - Thành Đô gặp sự cố nên phải đáp xuống sân bay quốc tế Hoàng Hoa Trường Sa ở tỉnh Hồ Nam vào tối 23-9 (giờ địa phương).

Chuyến bay mang số hiệu CA4230 của hãng hàng không Air China (Trung Quốc). Nó dự kiến đi từ TP Phúc Châu, Đông Nam tỉnh Phúc Kiến đến TP Thành Đô, Tây Nam tỉnh Tứ Xuyên. Nhưng khoảng 1 giờ sau khi rời khỏi đường băng, máy bay phải chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp.

Theo trang tin Cqcb.com, nam hành khách nói trên được cho là "tự tử" trong nhà vệ sinh máy bay. Ông ta được chuyển tới bệnh viện số 8 Trường Sa gần sân bay nhưng các bác sĩ tuyên bố người này đã tử vong.

Một hành khách giấu tên nói với Cqcb.com: "Trong khoảng nửa giờ, máy bay của chúng tôi đã hạ độ cao 10.500 m với tốc độ nhanh trước khi hạ cánh xuống sân bay Hoàng Hoa Trường Sa. Hầu hết tiếp viên đều được huy động để ứng phó với tình huống khẩn cấp. Các hành khách được đào tạo y tế cũng tham gia".

Một nhân chứng khác, cũng là hành khách trên máy bay, cho Sina.com biết anh nghe thấy tiếp viên gõ cửa nhà vệ sinh nhiều lần nhưng không có ai phản hồi. Sau đó, họ báo cho bộ phận an ninh.

Một số hành khách lên tiếng khen ngợi các thành viên phi hành đoàn trên mạng xã hội vì "hành động nhanh nhẹn và xử lý tình huống tốt".

Chuyến bay CA4230 nối lại hành trình và đến Thành Đô an toàn hôm 24-9, trong khi cảnh sát mở cuộc điều tra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại