Nếu 100 máy bay quân sự PLA cùng lúc bay qua eo biển Đài Loan, Mỹ làm được gì?

An An |

Vào lúc 5h30 phút sáng ngày 22/9, người dân sống gần căn cứ không quân của Đài Loan đã bị đánh thức bởi tiếng động cơ của những chiếc máy bay chiến đấu.

Tình hình eo biển căng thẳng

Theo tờ China Times (Đài Loan), không quân Đài Loan đã tổ chức cuộc diễn tập bay LianXiang không báo trước vào hôm 22/9. Tất cả các máy bay chiến đấu của Đài Loan đều cất cánh vào sáng sớm để mô phỏng phản ứng giao tranh và ngăn chặn các cuộc không kích của đối phương. Chủ yếu do chiến đấu cơ F-16 của căn cứ không quân Hoa Liên và Gia Nghĩa đóng vai quân địch giả tưởng, mô phỏng các đường bay mà máy bay của quân đội Trung Quốc (PLA) có thể không kích Đài Loan trong thời chiến.

Không chỉ đảo chính Đài Loan, mà ngay cả lực lượng phòng vệ Đài Loan đóng tại Bành Hồ cũng điều bốn máy bay chiến đấu tiến hành tập trận đánh chặn vào sáng sớm cùng ngày. Sau khi bốn máy bay này hạ cánh lại có hai chiếc khác xuất kích.

Truyền thông Đài Loan đưa tin, thời gian gần đây, đặc biệt hai ngày 18-19/9, máy bay quân sự của PLA các đã bay qua eo biển với tần suất và số lượng lớn, khoảng cách tiếp cận cũng bất thường, thậm chí khiến tàu hộ vệ lớp Cheng Kung ở cảng Cơ Long và tàu khu trục lớp Kidd cũng ra khơi, giống như cuộc diễn tập LianXiang.

China Times cho biết, gần đây máy bay quân sự của PLA đã cất cánh từ căn cứ ven biển phía đông nam, gần Đài Loan nhất và chỉ mất 5 phút để bay qua eo biển, 10 phút để tiến vào "không phận" lãnh thổ đảo này. Trong khi đó, trong số các chiến đấu cơ chủ lực của Đài Loan thì Ching Kuo là loại máy bay duy nhất có thể cất cánh khẩn cấp trong vòng 5 phút.

Nếu 100 máy bay quân sự PLA cùng lúc bay qua eo biển Đài Loan, Mỹ làm được gì? - Ảnh 1.

Bà Thái Anh Văn thăm lực lượng phòng vệ Đài Loan ở Bành Hồ. Ảnh: China Times

Mỹ có thể làm được gì?

Tình hình eo biển Đài Loan được đánh giá có dấu hiệu căng thẳng trong thời gian gần đây. Nhiều nguồn tin phương Tây tiết lộ rằng, Mỹ có kế hoạch bán nhiều hệ thống vũ khí lớn cho Đài Loan, trong đó có thủy lôi, tên lửa hành trình hay máy bay không người lái. Trong khi đó, PLA tổ chức diễn tập thực chiến như một động thái đối phó với tình hình và bảo vệ lãnh thổ khu vực này.

Theo Thời báo Hoàn cầu (Trung Quốc), chuyên gia Đài Loan Từ Tông Mậu dự đoán rằng, " trên thực tế, nếu 50-100 máy bay của PLA bất ngờ cùng bay qua eo biển thì quân đội Mỹ sẽ không thể làm được gì" mà chỉ có thể tạo ra chỗ dựa ảo tưởng cho Đài Loan.

Trong khi đó, vào ngày 22/9, khi nói về quan hệ hai bờ eo biển và an ninh của Đài Loan, cựu lãnh đạo chính quyền Đài Loan Mã Anh Cửu nói rằng, bản thân ông không mong muốn chiến tranh nổ ra nhưng nếu xảy ra, cơ hội Mỹ hỗ trợ đảo này là rất thấp.

Ông Mã nói, nếu chiến tranh xảy ra, người dân Mỹ hiện không sẵn sàng viện trợ cho Đài Loan, hơn nữa khoảng cách quá xa, tàu sân bay Mỹ ngày càng cũ, cùng với nỗ lực phát triển tên lửa chống hạm của Trung Quốc đại lục trong hơn 20 năm nên cơ hội Mỹ hỗ trợ Đài Loan sẽ rất thấp.

"Chiến tranh không chỉ là vấn đề đối với quân đội. Người dân đã sẵn sàng chưa? Đó không chỉ là một lời kêu gọi thông thường, để tránh chiến tranh, đây là điều mà các nhà lãnh đạo phải làm", ông nhấn mạnh.

Ông này nói thêm rằng, trong các chính sách liên quan đến eo biển Đài Loan, "đảo này nên là cầu nối chứ không phải một con tốt, như vậy mới nhận được sự tôn trọng".

Được biết, khi giới truyền thông hỏi liệu hai bên eo biển có tồn tại nguy cơ hay không, ông Mã Anh Cửu nói rằng, đó là điều giới chức đảo này đang lo lắng. Ông nói: "Có lẽ các bên đều không muốn rơi vào tình trạng chiến tranh nhưng một khi súng nổ, tôi e rằng sẽ rất khó để đối phó".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại