Trung Quốc liên tiếp yêu cầu Ấn Độ lập tức rút quân, đe dọa hậu quả nghiêm trọng

Hải Võ |

Kể từ ngày 26/6, Bộ ngoại giao Trung Quốc liên tục lên tiếng đòi quân đội Ấn Độ rút khỏi khu vực mà cả hai nước đều tuyên bố là phần lãnh thổ của mình ở biên giới.

Trả lời tại cuộc họp báo của Bộ ngoại giao Trung Quốc chiều 5/7, người phát ngôn Cảnh Sảng cho biết Trung Quốc và Ấn Độ trong nhiều năm qua vẫn thông qua cơ chế gặp gỡ đại biểu đặc biệt về vấn đề biên giới để giải quyết tranh chấp, đồng thời cùng nỗ lực gìn giữ hòa bình, an ninh vùng biên.

"Tuy nhiên, việc lần này quân đội Ấn Độ xâm nhập bất hợp pháp vào phần lãnh thổ Trung Quốc ở khu vực biên giới Sikkim có tính chất hết sức nghiêm trọng," ông Cảnh nói, "Trung Quốc đã giao thiệp nghiêm khắc với phía Ấn Độ thông qua các kênh ngoại giao và tiếp xúc biên phòng".

"Hiện nay quân đội Ấn Độ vẫn hiện diện trên lãnh thổ Trung Quốc khiến vấn đề chưa được giải quyết. Trung Quốc một lần nữa nhắc lại, Ấn Độ phải lập tức rút toàn bộ binh sĩ vượt biên trở lại giới tuyến của mình. Đây là cơ sở và tiền đề để xử lý tình hình trước mắt, tránh phát sinh các sự cố nghiêm trọng hơn, tạo thành hậu quả nghiêm trọng," ông Cảnh Sảng phát biểu.

Đại diện chính phủ Trung Quốc muốn New Delhi "sửa chữa sai lầm bằng hành động thực tế nhằm thể hiện thiện chí trong giải quyết vấn đề biên giới và phát triển quan hệ hai nước". Ông Cảnh Sảng nhắc lại lập trường mà Ấn Độ từng nêu về "coi trọng quan hệ Trung-Ấn, mong muốn mở rộng lợi ích chung hai nước, xử lý ổn thỏa các mâu thuẫn".

Tình trạng giằng co, đối đầu giữa các binh sĩ Trung Quốc và Ấn Độ ở khu vực biên giới Sikkim giữa hai nước, gần ngã ba giao cắt biên giới với Bhutan, đã kéo dài suốt 19 ngày qua sau khi New Delhi cáo buộc quân đội Trung Quốc xây dựng trái phép một con đường ở đây.

Hôm 4/7 Trung Quốc tiếp tục lên tiếng loại bỏ khả năng đưa ra bất kỳ thỏa hiệp nào với Ấn Độ ở vùng Sikkim, và tuyên bố việc hạ nhiệt tình hình hoàn toàn phụ thuộc vào Ấn Độ.

Trong một thông điệp bất thường, Đại sứ Trung Quốc tại Ấn Độ La Chiếu Huy nói "bóng đang ở trên sân của Ấn Độ", và chính phủ nước này cần phải lựa chọn cách thức xử lý tình hình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại