Trung Quốc lên tiếng khi Ukraine cáo buộc cản trở hội nghị hoà bình ở Thuỵ Sĩ

Vũ Thanh |

Trung Quốc phủ nhận việc gây áp lực cho các nước khác tránh dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình về Ukraine tại Thuỵ Sĩ sắp tới.

Trung Quốc lên tiếng khi Ukraine cáo buộc cản trở hội nghị hoà bình ở Thuỵ Sĩ- Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lần đầu tiên công khai chỉ trích lập trường ủng hộ Nga của Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Trung Quốc ngày 3/6 đã bác bỏ cáo buộc của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng Bắc Kinh đang tìm cách ngăn cản các quốc gia khác tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình đã được lên kế hoạch về cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Phát biểu tại một diễn đàn an ninh ở Singapore, Tổng thống Zelensky nói rằng Trung Quốc "đang làm việc tích cực để ngăn cản các nước đến dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình" do Thụy Sĩ đăng cai tổ chức trong tháng này.

Ukraine hy vọng cuộc họp sẽ giúp nước này giành được sự ủng hộ rộng rãi của quốc tế cho tầm nhìn của mình về các điều kiện cần thiết để chấm dứt cuộc xung đột với Nga.

Tuy nhiên, Trung Quốc đã chỉ trích hội nghị trên vào tuần trước, cho rằng cần có sự tham gia bình đẳng của Nga và Ukraine. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Mao Ninh, nêu rõ Trung Quốc luôn khẳng định rằng một hội nghị hòa bình quốc tế phải được tổ chức với ba yếu tố quan trọng: đại diện của cả Nga và Ukraine phải có mặt, sự tham gia của tất cả các bên phải bình đẳng và mọi kế hoạch hòa bình phải được xem xét công bằng.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc lưu ý ngày 3/6 rằng "lập trường của Trung Quốc là cởi mở và minh bạch, hoàn toàn không có trường hợp gây áp lực lên các nước khác". Bà Mao Ning nói trong cuộc họp báo thường kỳ: “Về các cuộc đàm phán hòa bình, lập trường của Trung Quốc là công bằng và chính đáng. Nước này không nhắm vào bất kỳ nước thứ ba nào và tất nhiên không nhằm mục đích cản trở Thụy Sĩ đăng cai tổ chức hội nghị thượng đỉnh vì hòa bình này”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc bày tỏ hy vọng hội nghị về Ukraine ở Thụy Sĩ sẽ không trở thành nền tảng tạo ra thế đối đầu giữa các khối. Theo bà Mao Ninh, Trung Quốc “tin rằng mọi nỗ lực có lợi cho việc giải quyết cuộc khủng hoảng một cách hòa bình nên được ủng hộ”.

Trả lời báo giới, bà Mao Ninh cho biết Trung Quốc khó có thể tham gia hội nghị ở Thụy Sĩ vì các điều kiện cần thiết - ví dụ như sự công nhận từ Nga và Ukraine, sự tham gia bình đẳng của tất cả các bên và thảo luận công bằng về tất cả các kế hoạch hòa bình - chưa được tạo ra. Theo đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc, việc các nước tham gia hội nghị không có nghĩa là họ thực sự muốn có lệnh ngừng bắn.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng mọi nỗ lực cần được các bên công nhận nhằm hỗ trợ các biện pháp hòa bình dành cho cuộc chiến Nga - Ukraine. Bà Mao Ninh tuyên bố Trung Quốc không bao giờ “châm lửa hay đổ thêm dầu vào lửa”.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh Nga sẽ không tham dự hội nghị nếu không được chào đón. Vào ngày 12/4, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã chỉ trích hội nghị này là “con đường dẫn đến điều vô nghĩa”. Tuy nhiên, Moskva đã nhiều lần nhấn mạnh rằng họ không bác bỏ ý tưởng giải quyết hòa bình cuộc xung đột với Ukraine.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại