Nhà báo Tucker Carlson: Bị Mỹ 'phản bội', Ukraine sẽ không còn tồn tại sau 50 năm nữa

Hữu Hiển |

Nhà báo Mỹ Tucker Carlson mới đây đã có cuộc thảo luận với Donald Trump Jr. - con trai cả của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump - về vấn đề cuộc xung đột ở Ukraine.

Hãng tin RT ngày 1/6 đưa tin, trong video chương trình The Tucker Carlson Show mới được công bố gần đây, cả Carlson và Trump Jr. đều cho rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đẩy thế giới đến bờ vực của Thế chiến III và nước Mỹ về cơ bản đang ở trong tình trạng "có chiến tranh với Nga".

Trump Jr. nói: "Không ai có thể nói được một chiến thắng ở Ukraine trông như thế nào. Tôi không biết nó có ý nghĩa gì. Phải chăng người Ukraine và người Nga sẽ tiếp tục chết đi cho đến khi họ bị xóa sổ, rồi BlackRock đến đó và tiếp quản toàn bộ đất nông nghiệp, đó là cảm giác của tôi."

Nhà báo Tucker Carlson: Bị Mỹ 'phản bội', Ukraine sẽ không còn tồn tại sau 50 năm nữa- Ảnh 1.

Donald Trump Jr. - con trai cả của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh chụp màn hình video

Theo RT, BlackRock có trụ sở tại New York là một trong những tập đoàn quản lý tài sản lớn nhất thế giới. Vào năm 2022, công ty này đã ký một biên bản ghi nhớ với Bộ Kinh tế Ukraine. Theo thông tin do BlackRock đưa ra vào thời điểm đó, công ty sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn cho phía Ukraine và tạo cơ hội cho các nhà đầu tư công và tư nhân tham gia tái thiết và phục hồi Ukraine sau chiến tranh.

Tháng 5/2023, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp đội ngũ quản lý BlackRock để thảo luận về việc thành lập quỹ đầu tư. Trong cuộc gặp giữa hai bên, Bộ Kinh tế Ukraine cũng đã ký thỏa thuận với BlackRock; theo đó, công ty này sẽ cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho "Quỹ Phát triển Ukraine".

Đã có những nghi ngờ về sự hợp tác giữa Chính phủ Ukraine và BlackRock. Một số người cho rằng Ukraine đang bị "tư nhân hóa" và "bán" cho các công ty nước ngoài như BlackRock. RT đề cập rằng, một số thành viên trong chính quyền Tổng thống Biden đã từng làm việc tại BlackRock, trong đó có Brian Deese - Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Mỹ (NEC).

"Họ đã bán đất Ukraine cho các nhà đầu tư nước ngoài và họ sẽ để những người nhập cư thuộc Thế giới thứ ba tràn vào Ukraine. Trong 50 năm nữa, Ukraine sẽ không còn tồn tại và đất nước Ukraine sẽ biến mất. Chúng ta đã phản bội họ, đây là điều mà chưa từng có nước nào làm", Carlson nói.

Nhà báo Tucker Carlson: Bị Mỹ 'phản bội', Ukraine sẽ không còn tồn tại sau 50 năm nữa- Ảnh 2.

Nhà báo Mỹ Tucker Carlson. Ảnh chụp màn hình video

Nếu tái đắc cử, ông Trump có thể cắt viện trợ cho Ukraine

Xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn đang kéo dài. Hiện tại, chính quyền Tổng thống Biden vẫn tiếp tục cung cấp vũ khí, trang thiết bị cho Ukraine. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố vào ngày 24/5 rằng Mỹ sẽ cung cấp thêm khoản hỗ trợ quân sự trị giá 275 triệu USD cho Ukraine, bao gồm các thiết bị như Hệ thống Tên lửa Pháo binh cơ động cao (HIMARS).

Hãng tin AP cho biết, kể từ tháng 2/2022, Mỹ đã cung cấp hơn 50 tỷ USD hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

RT từng đề cập trong một bài báo trước đó rằng, Mỹ ám chỉ rằng họ có thể cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của Mỹ để "tấn công vào lãnh thổ Nga". Động thái này vấp phải chỉ trích từ Moscow.

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov thẳng thừng tuyên bố rằng Washington không quan tâm đến việc khôi phục hòa bình ở châu Âu. Ông nói "Mỹ đang làm mọi cách có thể để kéo dài xung đột và gia tăng thương vong cho Nga và Ukraine."

Cựu Tổng thống Mỹ Trump từng nhiều lần hứa rằng nếu tái đắc cử vào tháng 11 năm nay, ông sẽ chấm dứt xung đột ở Ukraine "trong vòng 24 giờ". Tại Đại hội toàn quốc của Đảng Tự do Mỹ ngày 25/5, ông Trump tuyên bố sẽ nỗ lực nhanh chóng chấm dứt xung đột Nga - Ukraine và ngăn chặn chính quyền Tổng thống Biden "tiến vào Thế chiến III".

RT chỉ ra rằng, ông Trump cho đến nay vẫn chưa cho biết sẽ giải quyết xung đột Nga - Ukraine như thế nào, ngoại trừ việc thúc đẩy các cuộc đàm phán giữa Tổng thống Ukraine Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tuy nhiên, các báo cáo gần đây từ truyền thông Mỹ như Bloomberg và Washington Post cho biết, nếu trở lại Nhà Trắng, ông Trump có thể sử dụng sự hỗ trợ quân sự quy mô lớn của Mỹ cho Kiev như một lá bài thương lượng để buộc Ukraine nhượng bộ một số lãnh thổ.

Tờ Daily Telegraph của Anh dẫn các nguồn thạo tin cho biết hồi đầu tháng 5 rằng, ông Trump đã xây dựng kế hoạch chi tiết nhằm "giải quyết hòa bình" xung đột ở Ukraine, nhưng sẽ không công bố cho đến tận cuộc bầu cử Mỹ.

Tờ Guardian của Anh ngày 2/6 đăng bài phỏng vấn độc quyền với Tổng thống Ukraine Zelensky. Trong đó, ông Zelensky thẳng thắn thừa nhận nếu ông Trump tái đắc cử, Mỹ có thể cắt "hỗ trợ, vũ khí và tiền" cho Ukraine, thậm chí yêu cầu các đối tác khác của Ukraine ngừng chuyển giao những vũ khí quan trọng.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Zelensky thừa nhận rằng Ukraine sẽ không thể chiến đấu với quân đội Nga vào thời điểm đó. Nhưng Tổng thống Ukraine cũng cho rằng, nếu điều đó xảy ra sẽ gây hậu quả nghiêm trọng cho vị thế quốc tế của Mỹ và ông Trump, khiến ông trở thành "một tổng thống thất bại".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại