Gây quỹ tranh cử Tổng thống Mỹ, ông Trump tuyên bố kịch bản 'ném bom' Nga và Trung Quốc

Hữu Hiển |

Tờ Washington Post hôm 28/5 đưa tin, ông Trump đã đề xuất tại một sự kiện gây quỹ rằng sẽ ném bom Moscow và Bắc Kinh nếu Nga tấn công Ukraine hoặc Trung Quốc tấn công đảo Đài Loan.

Những bình luận này đã khiến một số nhà tài trợ tại sự kiện ngạc nhiên.

Gây quỹ tranh cử Tổng thống Mỹ, ông Trump tuyên bố kịch bản 'ném bom' Nga và Trung Quốc- Ảnh 1.

Ứng cử viên tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa Donald Trump phát biểu trước những người ủng hộ trong cuộc vận động tranh cử tại Bronx, New York hôm 23/5. Ảnh: Washington Post

James Gilmore - người từng là đại sứ của ông Donald Trump tại Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE), nói với các phóng viên ở Đài Loan (Trung Quốc) hồi đầu tháng rằng ông Trump không phải là người theo chủ nghĩa biệt lập mà ông chỉ đơn giản là đang cố gắng thuyết phục các đồng minh chú trọng hơn vào việc phòng thủ của chính họ.

"Tôi tin rằng ông Trump sẽ ủng hộ đảo Đài Loan khi trở thành tổng thống. Ông ấy từng làm như vậy ở nhiệm kỳ đầu tiên", Gilmore nói.

Trung Quốc nhiều lần khẳng định lập trường rằng đảo Đài Loan là lãnh thổ không thể tách rời của nước này và sẽ được thống nhất với Đại lục, không loại trừ bằng giải pháp vũ lực. Chính phủ Mỹ thời ông Trump đã hỗ trợ hòn đảo, bao gồm cả việc bán vũ khí, và chính quyền Tổng thống Joe Biden tiếp tục chương trình này.

Theo tờ Independent, ông Trump hiếm khi đề cập đến Ukraine trong những tháng gần đây. Năm ngoái, ông từng tuyên bố rằng bản thân sẽ "dàn xếp" cuộc chiến trong vòng chưa đầy một ngày.

Vào tháng 2/2024, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng: "Chúng ta [Mỹ] không bao giờ nên đưa thêm tiền [cho Ukraine] mà không có hy vọng được hoàn vốn hoặc không có 'ràng buộc' kèm theo."

Vào tháng 4, ông nói: "Như mọi người đều đồng ý, Sự sống còn và Sức mạnh của Ukraine đối với Châu Âu quan trọng hơn nhiều so với chúng ta, nhưng nó cũng quan trọng đối với chúng ta! HÃY CHUYỂN HƯỚNG SANG CHÂU ÂU!"

Trước đó, vào tháng 2, ông Trump cũng từng ca ngợi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Xuất hiện trên Fox News, cựu Tổng thống Trump được hỏi liệu ông có dự định tăng áp lực trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc mà ông đã bắt đầu trong nhiệm kỳ đầu tiên hay không.

Trong khi nói rằng mình không tìm cách bắt đầu lại cuộc chiến thương mại, Trump cũng nói rằng ông sẽ xem xét áp đặt mức thuế hơn 60%.

"Hãy nhìn xem, tôi muốn Trung Quốc làm tốt. Và tôi rất thích Chủ tịch Tập, ông ấy là một người bạn rất tốt của tôi trong nhiệm kỳ của tôi", ông Trump nói với Fox News.

Gây quỹ tranh cử Tổng thống Mỹ, ông Trump tuyên bố kịch bản 'ném bom' Nga và Trung Quốc- Ảnh 3.

Tổng thống Mỹ vào thời điểm đó Donald Trump (trái) bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi kết thúc cuộc họp báo tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh vào ngày 9/11/2017 Ảnh: AFP

Đầu năm nay, ông Trump cho biết ông đã nói với các nhà lãnh đạo châu Âu rằng ông sẽ cho phép Nga "muốn làm gì thì làm" đối với những quốc gia không chi tiêu đủ cho quốc phòng của mình.

Trong cuộc vận động tranh cử ở Bronx tuần trước, ông Trump đề cập đến một số nhà lãnh đạo trên thế giới, bao gồm Tổng thống Nga Vladimir Putin, nói rằng họ "đứng đầu trong cuộc chơi của mình, dù bạn có thích hay không". Ông Trump cũng tuyên bố, "thế giới sẽ tôn trọng chúng ta [Mỹ] một lần nữa" nếu ông tái đắc cử.

Theo Washington Post, thông thường, bình luận của ông Trump tại các sự kiện này là về chính sách đối ngoại và các chủ đề mà ông thảo luận tại các cuộc mít tinh, chẳng hạn như lạm phát và nhập cư. Ví dụ, tại một sự kiện, ông Trump nói sẽ ném bom Moscow và Bắc Kinh nếu Nga tấn công Ukraine hoặc Trung Quốc tấn công đảo Đài Loan, khiến một số nhà tài trợ ngạc nhiên.

Trong khi miễn cưỡng tham gia các cuộc gây quỹ trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ hồi năm 2016, cựu tổng thống Trump đã đóng vai trò tích cực trong hoạt động gây quỹ lần này. Các cố vấn của ông Trump nói với Washington Post rằng, trong chiến dịch tranh cử năm 2020, ông cũng miễn cưỡng tham gia các buổi gây quỹ.

Theo Independent, vào tháng trước, chiến dịch gây quỹ của ông Biden lần đầu tiên huy động được ít tiền mặt hơn chiến dịch gây quỹ của ông Trump. Vào tháng 4, chiến dịch của ông Biden đã huy động được hơn 51 triệu USD, thấp hơn nhiều so với con số 90 triệu USD mà họ nhận được được vào tháng 3.

Khoản tiền này cũng thấp hơn đáng kể so với con số 76 triệu USD mà chiến dịch tranh cử của ông Trump và Đảng Cộng hòa huy động được, sau khi cựu tổng thống tăng cường phối hợp với Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC) và tham dự các buổi gây quỹ lớn.

Nhưng Đảng Dân chủ vẫn dẫn trước Đảng Cộng hòa về tổng số tiền huy động được và bản thân ông Biden có nhiều tiền mặt hơn ông Trump. Vào cuối tháng 4, chiến dịch tranh cử của ông Biden báo cáo có 84 triệu USD, trong khi ông Trump báo cáo có 49 triệu USD.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại