Trung Quốc khôi phục giao thông, gỡ bỏ hàng chục nghìn trạm kiểm dịch

Phương Anh |

28 tỉnh Trung Quốc nối lại hoạt động vận tải hành khách đường bộ liên tỉnh, trong đó 19 tỉnh nối lại các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh và xe khách.

Trung Quốc khôi phục giao thông bình thường ở hầu hết các khu vực, 1.117 trong số 1.119 lối vào đường cao tốc được mở lại vào thứ Bảy. Tổng cộng 549 đường quốc gia, tỉnh, quận và thị trấn đã được mở lại và 11.198 trong số 12.028 trạm kiểm dịch đường cao tốc được gỡ bỏ.

Trong 41 thành phố đã mở đường sắt đô thị, 36 thành phố đang vận hành đường sắt bình thường, bao gồm Thượng Hải, Quảng Châu và Thâm Quyến. Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Hội đồng Nhà nước nói rõ các hạn chế vận chuyển đối với phương tiện cần được dỡ bỏ ở những khu vực không có tình trạng dịch bệnh nghiêm trọng, để đảm bảo hàng hóa và nguyên liệu được ra vào.

Bên cạnh đó, từ ngày 17/2 đến khi kết thúc công tác phòng chống dịch bệnh, tất cả các phương tiện đi qua đường thu phí sẽ được miễn phí cầu đường.

Trung Quốc cũng tạo điều kiện cho dịch vụ vận chuyển đưa người lao động nhập cư trở lại các khu vực có việc làm tập trung an toàn và trật tự. Số lượng lao động nhập cư trở lại làm việc đã lên tới 78 triệu người, chiếm khoảng 60% số lao động về nhà vào mùa xuân.

Trung Quốc khôi phục giao thông, gỡ bỏ hàng chục nghìn trạm kiểm dịch  - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại