Chưa có ca nhiễm, một quốc gia Trung Mỹ "chiến đấu" với nỗi sợ COVID-19 bằng cách... tổ chức tuần hành

Hồng Anh |

Trong khi nhiều quốc gia trên thế giới kêu gọi người dân "cách ly xã hội" để ngăn dịch COVID-19 lây lan, thì một quốc gia Trung Mỹ lại cho phép người dân tổ chức tuần hành.

Trong khi nhiều quốc gia trên thế giới đang nỗ lực chống dịch bằng các biện pháp mạnh tay, thậm chí là chưa từng có tiền lệ và cấm các cuộc tụ tập đông người để ngăn chặn sự lây lan của virus corona chủng mới, thì chính phủ Nicaragua lại có phản ứng trái ngược.

Theo CNN, để động viên các quốc gia bị ảnh hưởng bởi dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới (COVID-19), chính phủ Nicaragua đã tổ chức các cuộc tuần hành lớn trên toàn quốc với khẩu hiệu: "Love Walk in the Time of Covid-19" (Tuần hành Yêu thương Thời dịch COVID-19) - giống với tiểu thuyết nổi tiếng "Tình yêu thời Thổ tả" của nhà văn Gabriel Garcia Marquez.

Hàng trăm người dân đã xuống đường tại thủ đô Managua của nước này đã xuống đường trong ngày 14/3 (theo giờ địa phương), và nhiều cuộc tuần hành tương tự cũng diễn ra trong cùng thời điểm tại nhiều thành phố khác của Nicaragua.

Tính đến ngày 14/3, Bộ Y tế Nicaragua vẫn chưa ghi nhận bất cứ trường hợp dương tính với virus corona nào tại nước này. Bộ Y tế Nicaragua cho bết họ đã thực hiện các biện pháp "giám sát dịch tễ" tại các sân bay và biên giới, đồng thời sắp xếp 19 bệnh viện đặc biệt để dành riêng cho việc điều trị các bệnh nhân nhiễm COVID-19, nếu dịch bệnh bùng phát tại nước này.

Trái với nhiều quốc gia khác trong khu vực, Nicaragua vẫn chưa ban lệnh kiểm dịch bắt buộc đối với những người đến từ các quốc gia bị dịch COVID-19 ảnh hưởng, hay ban lệnh hạn chế nhập cảnh.

Trong các cuộc tuần hành ngày 14/3, những người ủng hộ chính quyền Tổng thống Daniel Ortega đã mang những lá cờ đỏ-đen của đảng FSLN cầm quyền, cùng những tấm áp-phích về nội dung bảo vệ sức khỏe và rửa tay đúng cách.

Đệ nhất phu nhân Nicaragua Rosario Murillo cũng đã lên tiếng ủng hộ các cuộc tuần hành này: "Chúng ta sẽ bước đi với sức mạnh của niềm tin và hy vọng của người dân cả nước, chúng ta sẽ cầu nguyện và đoàn kết với tất cả những người anh chị em, gia đình trên thế giới đang phải chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19".

Trong khi đó, phe đối lập đã lên tiếng phản đối phong trào này, do lo ngại về những rủi ro lây nhiễm bệnh trong đám đông những người tham gia tuần hành.

Trong một tuyên bố chung, các nhóm đối lập Alianza Civica và Unidad Nacional Azúl y Blanco đã kêu gọi chính quyền không nên kêu gọi hoặc chấp thuận các cuộc tuần hành hoặc tụ tập đám đông, bởi đó là những nơi có nguy cơ lây nhiễm rất cao. 

Chưa có ca nhiễm, một quốc gia Trung Mỹ chiến đấu với nỗi sợ COVID-19 bằng cách... tổ chức tuần hành - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại