Trung Quốc ghi nhận ca Covid-19 mới cao chưa từng thấy

Bích Thuận |

Trung Quốc ngày 6/4 báo cáo hơn 20.000 ca dương tính mới, mức cao nhất từ đầu đại dịch Covid-19, trong đó tâm điểm vẫn là Thượng Hải.

Thượng Hải đang đối mặt với các thách thức lớn về hậu cần khi thành phố phải phong tỏa vì Covid-19. Ảnh: Thai PBS World

Thượng Hải đang đối mặt với các thách thức lớn về hậu cần khi thành phố phải phong tỏa vì Covid-19. Ảnh: Thai PBS World

Số liệu do Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc vừa công bố cho thấy, nước này ghi nhận 20.472 ca Covid-19 mới trong cộng đồng ngày 5/4, trong đó đa phần là các trường hợp không triệu chứng, với tâm điểm Thượng Hải 17.077 ca, chiếm hơn 80% tổng ca nhiễm toàn quốc.

Đây là số ca nhiễm hàng ngày cao nhất được giới chức Trung Quốc công bố từ khi đại dịch Covid-19 xuất hiện, vượt qua cả thời kỳ cao điểm của đợt bùng phát ban đầu tại Vũ Hán. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Trung Quốc chưa thống kê các trường hợp không triệu chứng.

Thượng Hải, thành phố với hơn 25 triệu dân, đã thực hiện lệnh phong tỏa theo 2 giai đoạn từ 28/3 để xét nghiệm hàng loạt và hiện vẫn đang áp dụng lệnh này trên toàn thành phố từ ngày 5/4.

Trong cuộc họp báo sáng 6/4, ông Cố Hồng Huy, Phó Tổng thư ký Chính quyền thành phố Thượng Hải cho biết sẽ khởi động đợt xét nghiệm mới cho toàn bộ người dân sau khi phát hiện hàng loạt trường hợp dương tính trong đợt xét nghiệm đại trà hôm 4/4.

“Từ 0h đến 24h ngày 5/4, hơn 17.000 ca dương tính mới đã được báo cáo, tình hình vẫn gay gắt, phức tạp. Dựa trên sàng lọc axit nucleic ngày 4/4, qua nghiên cứu và nhận định tổng hợp của chuyên gia, Tiểu tổ lãnh đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 thành phố quyết định thực hiện tiếp một đợt xét nghiệm axit nucleic hoặc kháng nguyên trên toàn thành phố vào ngày 6/4”, ông Cố Hồng Huy nói.

Trung Quốc hiện vẫn đang áp dụng chính sách phòng dịch nghiêm ngặt theo chiến lược “không Covid-19 năng động”, song nhiều đợt bùng phát vẫn xảy ra do biến chủng Omicron dễ lây lan. Từ trước tháng 3, số ca nhiễm hàng ngày của nước này vẫn ở mức thấp nhờ các đợt phong tỏa cục bộ nhanh chóng, xét nghiệm hàng loạt và hạn chế đi lại nghiêm ngặt. Tuy nhiên, thời gian gần đây, số ca nhiễm hàng ngày đã tăng lên con số hàng nghìn, thậm chí chục nghìn, trong khi một biến thể mới của Omicron vừa được phát hiện ở Giang Tô, ngay sát Thượng Hải.

Trung tâm tài chính, kinh tế bậc nhất này của Trung Quốc đang phải vất vả giải quyết các thách thức lớn liên quan đến hậu cần, như đảm bảo thực phẩm hay nhu yếu phẩm cho người dân, cũng như tăng cường lực lượng y tế chăm sóc hoặc nới lỏng chính sách cho phép cha mẹ hoặc người giám hộ chăm sóc trẻ em dương tính vốn bị tách khỏi gia đình với nhiều điều kiện kèm theo.

Theo số liệu của công ty Nomura (Nhật Bản) công bố hôm 5/4, khoảng 23 thành phố của Trung Quốc hiện phải phong tỏa một phần hoặc toàn bộ, với khoảng 198 triệu người bị ảnh hưởng. Các khu vực bị phong tỏa chiếm khoảng 13,6% GDP của Trung Quốc./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại