Trung Quốc: Đại hồng thủy tập kích, kéo sập ngôi nhà hai tầng trong tích tắc

An An |

Theo chính quyền thôn Zhizhaping, nhiều ngôi nhà ở địa phương đã bị nước lũ đánh sập, cuốn trôi.

Gần đây, tại thành phố Nghi Xương, Hồ Bắc, do mưa lớn liên tục nên đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng.

Theo ghi nhận của The Paper (Trung Quốc), mực nước lũ không ngừng dâng cao đã đánh sập một ngôi nhà hai tầng được xây bên bờ sông tại thôn Zhizhaping, thị trấn Yuxiakou chỉ trong tích tắc.

Nước lũ đánh sập nhà 2 tầng ở Trung Quốc

Một nhân chứng cho biết, chủ nhân ngôi nhà bị đại hồng thủy "tập kích"hiện đang làm việc ở nơi khác, không có mặt tại địa phương nên hiện trường không có người thương vong nhưng toàn bộ vật dụng trong nhà đã bị phá hủy, cuốn trôi.

Theo chính quyền thị trấn Yuxiakou, rất nhiều ngôi nhà của người dân trong thị trấn đã bị nước lũ phá hủy.

Được biết, vào năm 2016, thôn Zhizhaping - với địa hình là vùng trũng, bao quanh bốn bề là núi đá - cũng đã bị một lũ bất ngờ "tập kích".

Hiện nay, do mưa lớn kéo dài nhiều ngày, cơ quan khí tượng ở Vũ Hán đã nhiều lần phát đi cảnh báo người dân về tình hình thời tiết cực đoan tại địa phương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại