Chiến tranh thương mại leo thang: Trung Quốc tăng thuế đối với 5.078 sản phẩm trị giá 75 tỷ USD của Mỹ

Thủy Thu |

Đây được cho là động thái đáp trả việc Mỹ tăng 10% thuế lên 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc.

Trung Quốc vừa đưa ra phản ứng mới nhất trong cuộc chiến thuế quan với Mỹ. Cụ thể, Bắc Kinh tuyên bố sẽ tăng thuế đối với 75 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ.

"Vào ngày 15/8/2019, chính phủ Mỹ tuyên bố sẽ áp dụng mức thuế 10% đối với khoảng 300 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, sẽ được thực hiện trong hai đợt từ ngày 1/9 và 15/12. Các biện pháp của Hoa Kỳ đã dẫn đến sự leo thang liên tục của các cuộc xung đột kinh tế và thương mại Trung-Mỹ, gây tổn hại lớn đến lợi ích của Trung Quốc, Mỹ và các nước khác, và cũng đe dọa nghiêm trọng hệ thống thương mại đa phương và nguyên tắc thương mại tự do.

Để đối phó với động thái của Mỹ, Trung Quốc đã buộc phải có biện pháp đối phó. Theo quy định pháp luật về "Luật Hải quan của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa", "Luật Ngoại thương đối ngoại của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa", "Quy định về Thuế xuất nhập khẩu của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và các nguyên tắc cơ bản khác của luật pháp quốc tế, thông qua sự phê chuẩn của Quốc vụ viện, Ủy ban Thuế quan Quốc vụ viện đã quyết định áp các mức thuế 10%, 5% đối với 5.078 mặt hàng trị giá khoảng 75 tỷ USD nhập khẩu từ Mỹ,  sẽ được thực hiện trong hai đợt từ 00:01 ngày 1/9/2019 và 00:01 ngày 15/12/2019", Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố, hành động của Bắc Kinh là để trả đũa các chính sách và "chủ nghĩa bảo hộ" đơn phương của Mỹ.

Trong các cuộc họp báo gần đây, Trung Quốc cũng cảnh báo rằng họ sẽ áp dụng các biện pháp trả đũa nếu thuế quan của Mỹ có hiệu lực nhưng không nêu rõ các biện pháp cụ thể.

Như vậy, các khoản thuế bổ sung của Trung Quốc sẽ dao động từ 5-10% cho các sản phẩm khác nhau của Mỹ và bắt đầu có hiệu lực lần lượt vào hai mốc thời gian khác nhau. 

Bắt đầu từ ngày 1/9, mức thuế 5% sẽ được áp dụng đối với đậu nành và dầu thô, với đợt sản phẩm hàng hóa thứ hai bị đánh thuế ở mức 10%, bắt đầu được thực hiện từ ngày 15/12. Ô tô Mỹ sẽ bị đánh thuế ở mức 25%, cũng bắt đầu có hiệu lực vào giữa tháng 12.

Theo RT, trước đó, Bắc Kinh đã tạm dừng các mức thuế bổ sung đối với ô tô và phụ tùng ô tô do Mỹ sản xuất, trong một cam kết mà hai bên đạt được vào tháng 12 năm ngoái. Mức thuế quan không được nối lại ngay cả sau khi thời hạn dự kiến ban đầu hết hạn vào tháng Tư vừa qua. Tuy nhiên, sau khi Tổng thống Trump nối lại cuộc chiến thuế quan, chính phủ Trung Quốc đã quyết định áp dụng mức thuế 25% lên mặt hàng này và hiệu lực sẽ bắt đầu từ giữa tháng 12 tới đây. 

Như vậy, với mức thuế bổ sung 25% cùng mức thuế cũ, mặt hàng ô tô Mỹ sẽ phải chịu mức thuế mới lên tới 50%. Tương tự, mức thuế bổ sung 5% và mức thuế cũ 25%, sản phẩm đậu nành Mỹ sẽ bị Trung Quốc áp mức thuế mới là 30%.

Việc Trung Quốc áp thuế đối với 75 tỷ USD hàng hóa Mỹ đã đánh dấu sự leo thang mới nhất trong tranh chấp thương mại kéo dài giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Chứng khoán Mỹ đã phản ứng ngay lập tức với thông tin về sự trả đũa thuế quan của Trung Quốc. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đã giảm hơn 150 điểm, tương đương gần 0,6%. Chỉ số S&P 500 giảm hơn 16 điểm hay 0,57% và chỉ số Nasdaq Composite giảm 59 điểm hay 0,77%.

Cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro chia sẻ rằng các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc vẫn sẽ diễn ra như dự kiến. 

Trong khi, Văn phòng đại diện thương mại Mỹ chưa đưa ra phản ứng về thông báo tăng thuế mới của Trung Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại