Trung Quốc buộc người mua SIM mới phải quét khuôn mặt

Tấn Minh |

Chính phủ Trung Quốc rõ ràng rất hào hứng với công nghệ nhận dạng khuôn mặt, bằng chứng là họ đã sử dụng nó làm phương thức xác thực cho hàng loạt dịch vụ trong nước.

Mới đây nhất, chính phủ nước này đã đưa ra quy định buộc mọi người dân phải quét khuôn mặt khi đăng ký mua điện thoại mới, hoặc ký kết hợp đồng sử dụng mạng di động.

Cụ thể, quy định đã được công bố hồi tháng 9 vừa qua bởi Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin và bắt đầu có hiệu lực từ Chủ nhật ngày 1/12. Trước đây, người dân Trung Quốc khi ký kết hợp đồng sử dụng mạng di động mới chỉ cần cung cấp bản sao thẻ chứng minh nhân dân mà thôi.

Chính phủ Trung Quốc cho biết việc triển khai biện pháp này là nhằm "bảo vệ những quyền lợi và lợi ích chính đáng của công dân trong không gian mạng". Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin nước này còn nhấn mạnh thêm rằng họ muốn ngăn chặn vấn nạn đánh cắp danh tính và bán lại các thẻ SIM đã qua sử dụng.

Trung Quốc buộc người mua SIM mới phải quét khuôn mặt - Ảnh 1.

Hiện có rất nhiều quan ngại về tính riêng tư xoay quanh công nghệ nhận dạng khuôn mặt, như việc chính phủ Trung Quốc dùng dữ liệu thu được để đối phó với người dân tộc thiểu số. Xét về mặt tích cực, nhận dạng khuôn mặt đang trở thành một điều hết sức bình thường nhằm xác thực danh tính người dùng trong nhiều dịch vụ thường ngày ở Trung Quốc, như trong việc thanh toán, đi tàu điện, và cho vay.

Việc đưa quy định mới nói trên vào thực thi một lần nữa cho thấy chính phủ Trung Quốc đang tìm cách đẩy mạnh hoạt động xác thực và kiểm tra liên tục đối với người dân trong nước mà chẳng mấy quan tâm đến những hệ lụy về quyền riêng tư đi kèm với nó.

Tham khảo: TheNextWeb

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại