*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trước thềm hội nghị thượng đỉnh G7 tổ chức tại Anh từ ngày 11 đến 13-6 tới, Thủ tướng Úc Scott Morrison kêu gọi Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) trừng phạt những hành vi xấu.
Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga đứng trước áp lực gia nhập nhóm các quốc gia áp đặt lệnh trừng phạt Trung Quốc khi ông chuẩn bị cho cuộc gặp trực tiếp đầu tiên với Tổng thống Mỹ Joe Biden.
Một số nước châu Âu nhận ra rằng họ đang phó mặc việc trả lời câu hỏi về sự tồn tại của mình vào Mỹ. Với một số nước, Mỹ là câu hỏi nhưng với những nước khác, Mỹ vẫn là câu trả lời.
Việc cả Mỹ và châu Âu đồng loạt trừng phạt Trung Quốc vào thời điểm này cho thấy sự nồng ấm trong quan hệ hợp tác xuyên Đại Tây Dương ở giai đoạn đầu của chính quyền Tổng thống Biden.
Trung Quốc phải bị trừng phạt vì những hành động phi pháp trên biển Đông, theo chuyên gia Greg Poling của Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS).
Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gia tăng căng thẳng ở Biển Đông trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden.
Trung Quốc đã chuẩn bị sẵn sàng cho những đòn trừng phạt cuối cùng từ chính quyền của Tổng thống Trump, Thời báo Hoàn cầu đưa tin.
"Trung Quốc đã nhiều lần không tuân thủ các giao ước với Mỹ", Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Martha McSally cho biết.
Tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ về Biển Đông không chỉ nhất quán với luật pháp quốc tế mà là dấu hiệu cho thấy Mỹ sẽ hành động cứng rắn hơn với Trung Quốc.
Hạ viện Mỹ đã nhất trí thông qua dự luật trừng phạt các ngân hàng Trung Quốc làm ăn với các quan chức đại lục liên quan đến việc trấn áp người biểu tình ở Hồng Kông.
Thượng viện Mỹ vừa thông qua dự luật đã được cả hai đảng nhất trí mà theo đó sẽ trừng phạt các ngân hàng có mối quan hệ làm ăn với các quan chức Trung Quốc có liên quan đến luật an ninh mới áp dụng lên Hồng Kông.
Tổng thống Trump khẳng định rằng những đòn thuế quan ông từng áp dụng với Trung Quốc từ trước tới nay còn tồi tệ hơn bất cứ đòn trừng phạt nào khác.
Tâm điểm