
“Hệ thống tên lửa phòng không S-500 có khả năng tấn công các mục tiêu ở không gian gần.

Việc đưa vào sử dụng S-500 tăng cường tiềm năng của các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa của Nga, cho phép đánh chặn các mối đe dọa siêu thanh và các vật thể ở độ cao đáng kể”, ông Belousov nói.

Hiện chưa có thông tin chính thức nào được cung cấp về địa điểm triển khai của trung đoàn hoặc thời gian triển khai toàn diện hệ thống.

S-500 có phạm vi tấn công lên tới 600 km đối với các mục tiêu trên không, và có thể đánh chặn các mối đe dọa ở độ cao lên tới 200 km.

S-500 là thế hệ mới nhất của hệ thống tên lửa đất đối không của Nga. Hệ thống này có nhiệm vụ đánh chặn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát trên không.

Nga bắt đầu phát triển S-500 vào đầu những năm 2010 như một phần trong chiến lược hiện đại hóa năng lực phòng không của nước này.

Mục tiêu của Moscow là tạo ra một hệ thống có khả năng đánh chặn các mối đe dọa nghiêm trọng, như phương tiện lướt siêu thanh và ICBM.