Trump cáo buộc Obama thả tù nhân ở Guantanamo, nhưng dẫn nhầm con số

Hải Võ |

Tổng thống Donald Trump cáo buộc trên Twitter hôm 7/3 rằng chính quyền người tiền nhiệm Barack Obama đã thả 122 "tù nhân xấu xa" khỏi trung tâm giam giữ quân sự Guantanamo Bay.

"122 tù nhân xấu xa, được chính quyền Obama phóng thích khỏi Gitmo, đã trở lại chiến trường. Một quyết định tồi tệ nữa", báo USA Today dẫn tuyên bố của Trump trên Twitter

Ông Trump đã không tiết lộ căn cứ của cáo buộc trên, nhưng một báo cáo của Giám đốc Tình báo Quốc gia cho thấy 122 trong số 693 tù nhân Guantanamo được thả ra đã tham gia vào các hoạt động khủng bố hoặc nổi dậy.

Tuy nhiên, theo USA Today, chỉ có 9 trong số đó, tương đương 6%, là do chính quyền ông Obama thả. Hầu hết các tù nhân trong nhóm trên được trả tự do dưới thời tổng thống George W. Bush, trước khi ông Obama nhậm chức vào tháng 1/2009.

Nhà tù Guantanamo được thành lập năm 2002 tại một căn cứ hải quân Mỹ ở phía đông Cuba với chức năng chính là giam giữ các nghi phạm khủng bố. Hiện nhà tù này còn gần 100 người bị giam.

Hồi đầu năm ngoái, ông Obama đưa ra kế hoạch đóng cửa nhà tù Guantanamo bởi cho rằng đây là thời điểm để ngừng hoạt động một nhà tù "đi ngược lại lợi ích và giá trị của nước Mỹ". Nhưng theo Politico, Tổng thống Trump có kế hoạch trái ngược khi muốn giữ nhà tù này hoạt động và ngừng phóng thích tù nhân,.

Đây là lần thứ hai trong vòng 1 tuần qua, tân Tổng thống Mỹ cáo buộc công khai nhằm vào người tiền nhiệm. Hôm thứ Bảy (4/3), Trump đã viết một loạt "tweet" chỉ trích chính quyền Obama nghe lén tháp Trump ở New York hồi năm ngoái, trong giai đoạn nhà tỉ phú đang tiến hành chiến dịch tranh cử.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại