Trùm ma tuý Tàng "Keangnam" hầu toà lần thứ 3

Xuân Ân |

Sáng 15/9, TAND tỉnh Bắc Ninh mở phiên sơ thẩm xét xử Tráng A Tàng (tức Tàng "Keangnam) SN 1982, ở Sơn La và đồng phạm về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đây là lần thứ 3 ông trùm ma tuý hầu toà do 2 phiên xử trước, toà đều trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.

Trước yêu cầu của tòa án cho Tàng "Keangnam" một mình thực nghiệm điều tra việc đưa 265 vật tương tự bánh heroin thu giữ vào thùng tự chế và cánh cửa xe bán tải để xác định bị cáo có tự thực hiện được không, cơ quan điều tra trong kết luận điều tra bổ sung cho hay căn cứ lời khai của những người liên quan, đủ cơ sở xác định Tàng Keangnam không trực tiếp giấu 265 bánh heroin vào xe bán tải.

Trùm ma tuý Tàng Keangnam hầu toà lần thứ 3 - Ảnh 1.

Các bị cáo trong vụ án.

Theo cáo trạng, ngày 26/7/2013, Tráng A Tàng, Giàng Thị Sua (SN 1982, vợ Tàng) và Tráng A Nếnh (em nuôi của Tàng) bị bắt quả tang vận chuyển heroin.

Qua kiểm tra xe bán tải do Tàng "Keangnam", Tráng A Nếnh điều khiển, cảnh sát thu 265 bánh heroin, 553 viên ma túy tổng hợp.

Tàng khai số ma túy trên mua của một người Lào rồi giao Giàng A Chờ đón và chở hàng về nhà bố đẻ là Tráng A Chư cất giấu. Tàng đã thanh toán cho Nụ hơn 1,7 triệu USD.

Trùm ma tuý Tàng Keangnam hầu toà lần thứ 3 - Ảnh 2.

HĐXX tách riêng các bị cáo để xét hỏi.

Do khách hàng là Lương Thị Thảo báo tạm ngừng chuyển ma túy nên ông trùm này giấu hàng bao tải dứa để tại buồng ngủ của Chư, trông coi cẩn mật.

Ngày 25/7/2013, Tàng nhận được điện thoại của Thảo thông báo cần gấp hàng. Tàng gọi điện thoại cho Tráng A Lầu bảo chuẩn bị ma túy giấu vào ôtô rồi đưa xuống Hà Nội. Đến địa phận Bắc Ninh, cả nhóm bị bắt quả tang.

Tại thời điểm bị bắt, Tàng đã buôn bán 1.791 bánh heroin và khoảng 550 viên ma tuý tổng hợp, thu lời bất chính 608.000 USD.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại