Trùm an ninh Nga cảnh báo hiểm họa khôn lường từ cú bắt tay giữa IS và Al-Qaeda

Thanh Hà |

Hai tổ chức khủng bố IS và Al-Qaeda có thể hợp nhất thành một mạng lưới mới, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cảnh báo. Nếu vậy, các nhóm khủng bố có thể tiếp cận công nghệ sản xuất vũ khí hóa học.

Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo ( IS ) tự xưng và Al-Qaeda có thể hợp nhất lại thành một mạng lưới khủng bố, giám đốc FSB đồng thời là người đứng đầu Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga Aleksandr Bortnikov cho hay. Nhóm mới này sẽ có các phần tử khủng bố trên phạm vi toàn cầu và có thể sản xuất vũ khí hoá học.

"Một tổ chức như vậy sẽ có các phần tử hoạt động và các phần tử tiềm tàng ở nhiều quốc gia trên thế giới. Với kinh nghiệm đáng kể trong việc tiến hành các hoạt động quân sự và lật đổ ở nông thôn và thành thị, chúng sẽ có công nghệ và cơ sở hạ tầng để sản xuất vũ khí hoá học ", RT dẫn cảnh báo của giám đốc FSB trong Hội nghị về An ninh Quốc tế lần thứ 7 tại Mátxcơva.

Ông nhận định, mối đe dọa từ IS, nhóm khủng bố từng chiếm phần lớn lãnh thổ Iraq và Syria, không nên bị đánh giá thấp, vì một nửa trong số hơn 1.600 vụ tấn công khủng bố trên khắp thế giới hàng năm có liên quan tới nhóm này.

Các vụ tấn công gây ra hơn 150.000 thương vong kể từ khi nhóm khủng bố IS trỗi dậy năm 2014. Riêng năm 2017 vừa qua, hơn 33.000 người đã thiệt mạng hoặc bị thương.

Theo người đứng đầu FSB, những nỗ lực của từng quốc gia riêng lẻ không thể loại bỏ mối đe dọa khủng bố toàn cầu mà đòi hỏi cách tiếp cận chung.

Trước đó, phái viên Nga tại NATO Aleksandr Grushko cũng cảnh báo, an ninh quốc tế bị ảnh hưởng bởi nỗ lực cô lập Nga trong cuộc khủng hoảng ngoại giao gần đây.

Những cảnh báo tương tự cũng được Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhắc lại trong hội nghị an ninh quốc tế tại Nga. Theo ông, "không một quốc gia nào có thể đơn độc giải quyết vấn đề này (chủ nghĩa khủng bố)".

Trước đó, hai nhóm khủng bố khét tiếng IS và Al-Qaeda có những thời điểm trong thế cạnh tranh, dù IS từng là một nhánh của Al-Qaeda.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại