Trực thăng săn ngầm Việt Nam vừa có thêm khí tài hiện đại của Nga

Tuấn Sơn |

Theo R.E.T Kronstadt (Nga), công ty này vừa hoàn tất chuyển giao cho HQVN module huấn luyện mô phỏng phối hợp tác chiến giữa trực thăng săn ngầm Ka-28 và tàu hộ vệ tên lửa Gepard.

Thông tin trên được phát đi bởi bộ phận dịch vụ báo chí của R.E.T Kronstadt (thành viên của Tập đoàn Kronstadt, Nga) hôm 10/5/2017, trong đó nhấn mạnh, theo khung hợp đồng nhà nước đã ký với Công ty xuất khẩu vũ khí quốc doanh Nga Rosoboronexport, họ đã bàn giao và đưa vào hoạt động hệ thống huấn luyện mô phỏng hiện đại cho Hải quân Việt Nam.

Theo đó, họ đã lắp đặt, bàn giao tại địa điểm được chỉ định ở nước sở tại (Việt Nam) một tổ hợp huấn luyện tổng hợp cho tàu mặt nước và trực thăng săn ngầm của Hải quân Việt Nam.

Đây là một phần trong Gói hỗ trợ kỹ thuật (TCO) để huấn luyện các sĩ quan Hải quân Việt Nam sử dụng vũ khí săn ngầm. Đồng thời R.E.T Kronstadt còn tiến hành hiện đại hóa, nâng cấp hệ thống huấn luyện mô phỏng tích hợp đồng bộ cho các tàu mặt nước thuộc dự án tàu hộ vệ tên lửa Gepard-3.9 và các tàu tên lửa tấn công nhanh thuộc dự án 1241RE / 12418 "Molniya".

Theo hợp đồng xuất khẩu vũ khí nhà nước đã thống nhất năm 2015, công ty vừa hoàn thành cung cấp thêm module huấn luyện vũ khí săn ngầm, tích hợp đồng bộ vào các hệ thống huấn luyện mô phỏng Laguna đã bàn giao cho Hải quân Việt Nam trước đó.

Trực thăng săn ngầm Việt Nam vừa có thêm khí tài hiện đại của Nga - Ảnh 1.

Hệ thống huấn luyện mô phỏng cho trực thăng săn ngầm Ka-28 vừa bàn giao cho Hải quân Việt Nam. Ảnh: Kronstadt Group.

Module mới sẽ giúp huấn luyện kíp chiến đấu trên tàu, bao gồm cả kíp bay trực thăng săn ngầm có thể phối hợp hoạt động chuẩn bị bay, thực hành cất, hạ cánh và tác chiến giữa tàu hộ vệ tên lửa Gepard và máy bay trong môi trường không gian và thời gian đồng bộ, Công ty R.E.T Kronstadt cho biết chi tiết.

Cụ thể, module vừa lắp đặt sẽ giúp huấn luyện các kíp chiến đấu trên tàu trong công tác mô phỏng tình huống dưới mặt nước trong vùng hoạt động của tàu, bao gồm cả thực hành chiến đấu săn ngầm, diệt tàu nổi như huấn luyện các kíp trắc thủ sử dụng vũ khí săn ngầm, khí tài thủy âm.

Module trên cũng bao gồm cả việc huấn luyện mô phỏng cho trực thăng săn ngầm Ka-28 với các chức năng huấn luyện kỹ thuật lái, sử dụng các loại phao thủy âm và vũ khí săn ngầm chuyên dụng.

Trực thăng săn ngầm Việt Nam vừa có thêm khí tài hiện đại của Nga - Ảnh 2.

Lữ đoàn không quân 954 - Quân chủng Hải quân trong Lễ ra quân huấn luyện đầu năm 2017. Ảnh: QĐND.

Ông Armen Isahakyan - Tổng giám đốc của Tập đoàn Kronstadt nhấn mạnh tính quan trọng của việc tích hợp thành công module nói trên theo hợp đồng đã ký:

"Xét trên mọi khía cạnh, nhờ kinh nghiệm thực tiễn nhiều năm và những giải pháp đặc biệt của Kronstadt Group trong lĩnh vực công nghệ mô phỏng, công ty đã đáp ứng toàn bộ yêu cầu của khách hàng về thời gian và đưa ra giải pháp thích hợp cho phép huấn luyện được tất cả các kíp tàu của Hải quân Việt Nam.

Từ lâu, chúng tôi đã cộng tác với những công ty hàng đầu ở Nga nhằm phát triển các gói giải pháp kỹ thuật để huấn luyện các kíp tàu hải quân và cập nhật các thành phần huấn luyện mô phỏng tích hợp cho Hải quân Việt Nam, giúp họ nhanh chóng làm chủ vũ khí, khí tài thế hệ mới, nâng cao trình độ của cán bộ, chiến sĩ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật".

Như vậy, cho tới thời điểm này hệ thống huấn luyện mô phỏng Laguna của tàu hộ vệ tên lửa Gepard-3.9 đã thực sự hoàn thiện và đồng bộ, đảm bảo huấn luyện cho tất cả các thành phần trong kíp tàu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại