Trong vai một người dân, Bí thư huyện bị cán bộ xã trợn mắt, hất mặt quát "có việc gì"

T.Nguyên |

Trong vai một người dân, ông Nguyễn Hữu Quế (Bí thư huyện ủy Ia Grai, Gia Lai) đã "vi hành" để kiểm tra lề lối làm việc của cán bộ UBND xã Ia Pếch.

Sau khi nhận được phản ánh việc nhiều cán bộ, công chức tại các xã buông lỏng quản lý và vi phạm tác phong, lề lối, giờ giấc làm việc, ông Nguyễn Hữu Quế (Bí thư Huyện ủy Ia Grai, Gia Lai) đã đi kiểm tra.

Theo báo Thanh niên, hôm 29/6, Bí thư Quế đến UBND xã Ia Pếch (Ia Grai) trong vai một người dân cần công chứng giấy tờ. Tại đây, ông thấy công chức tên Nguyễn Cảnh Thắng đang ngủ nên tới hỏi thì bị người này phản ứng với thái độ hống hách, đe nẹt.

"Thấy nhân viên này đang gác chân lên bàn làm việc, ngửa người ra sau ngủ, tôi hỏi một nhân viên bên cạnh sao giờ làm việc lại ngủ như vậy? Lúc này, nhân viên tên Thắng (Nguyễn Cảnh Thắng, nhân viên địa chính - xây dựng xã) tỉnh lại và trừng mắt quát "có việc gì?".

Nghe thấy khó chịu nên tôi nói là giờ Nhà nước, cán bộ Nhà nước thì phải làm nghiêm túc. Cán bộ này còn lầm bầm trong miệng. Nói rồi tôi đi thẳng lên gặp lãnh đạo xã phản ánh lại vụ việc", Bí thư Huyện ủy Ia Grai Nguyễn Hữu Quế kể trên báo Tuổi trẻ.

Ông Quế cho hay, việc công chức có thái độ trợn mắt, hất mặt hỏi "có việc gì" khi người dân tới là không thể chấp nhận được. Nếu không xử nghiêm sẽ làm xấu hình ảnh cán bộ trong mắt người dân.

Sau khi sự việc xảy ra, ông Quế đã yêu cầu Đảng ủy xã Ia Pếch xem xét kiểm điểm trách nhiệm và thi hành kỷ luật công chức Thắng, phía xã đã bỏ phiếu đề xuất hình thức kỷ luật khiển trách.

Ngoài sự việc ở xã Ia Pếch, theo ghi nhận của báo Người lao động, Bí thư Quế đã tới xã Ia Khai trong buổi sáng 30/6 thì thấy không có ai trực, phòng vắng tanh, cửa phòng công an xã không đóng. Điều này trái ngược với báo cáo có cán bộ trực 24/24 giờ của phía xã trước đó nên ông đã phê bình lãnh đạo xã này.

Theo ông Quế, nhận thấy lề lối và tác phong của nhiều cán bộ không đúng giờ giấc, ông đã có văn bản yêu cầu cán bộ công chức ở các cơ sở Đảng trực thuộc phải chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại