*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Công an TP Đà Nẵng cho biết vụ trồng, tàng trữ, mua bán cần sa với quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.
Được một người lạ cho hạt và hướng dẫn cách trồng, hứa mua lại hoa cần sa khô với giá 3 triệu đồng/1kg, Lê Đình Đệ đã trồng 250 cây cần sa trong vườn.
Bị phát hiện trồng trái phép hơn 600 cây cần sa, hai hộ dân cho biết, trồng để lấy lá cho gà, heo và dê ăn để chúng tăng trưởng tốt.
Đối tượng đưa gia đình từ tỉnh Tiền Giang lên tỉnh Đắk Lắk thuê vườn lập "trang trại" trồng cần sa trái phép rồi rao bán trên mạng xã hội.
Ngày 16/8, Công an huyện Ea H'Leo (Đắk Lắk) cho biết, đang tiếp tục mở rộng điều tra 2 vụ việc trồng cần sa trái phép tại xã Ea Tir.
Lực lượng công an vừa phát hiện 1 hộ dân ở Thanh Hóa trồng hàng trăm cây cần sa trong vườn nhà mà người này cho biết đã mua hạt từ tỉnh Điện Biên về gieo trồng.
Sáng nay (15/6), tin từ Công an huyện Đắk G’long (Đắk Nông) cho biết đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị liên quan phát hiện thêm 1 vụ trồng cần sa trái phép ở khu vực rẫy của một người phụ nữ ở xã Đắk Ha.
Theo khai nhận của vợ chồng ông Năm, số cần sa được vợ chồng ông trồng với mục đích “chữa bệnh cho gà”.
Những tưởng bộc lộ tài năng hơn người ở lứa tuổi thiếu nhi sẽ khiến những thần đồng nhí có cuộc sống xán lạn hơn nhưng vẫn có nhiều trường hợp phải trải qua các bi kịch.
Cơ quan công an đã phát hiện đường dây trồng cần sa quy mô lớn tại 5 địa điểm với hơn 1.900 cây cần sa tươi và thu giữ hơn 80kg cần sa khô.
Đối tượng dựng 4 lều trồng cây cần sa để sử dụng cá nhân. Khi không sử dụng hết, đối tượng lên Facebook rao bán kiếm tiền. Thời điểm công an phát hiện, trong các lều này trồng 140 cây cần sa.
Ngày 29/1, Công an huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) cho biết, vừa phát hiện, xử lý 1 vụ trồng cây cần sa trái phép; qua đó thu giữ gần 300 cây cần sa và 2 khẩu súng.
Tâm điểm