Trong 120 ngày, một mặt hàng của Việt Nam thu về hơn 300 triệu USD: Mỹ, Nga đồng loạt thu mua

Minh Hằng |

Ngoài Mỹ, Nga, có hơn 80 quốc gia trên thế giới đặt mua mặt hàng này của Việt Nam.

Mặt hàng của Việt Nam hiện đang thu hút nhiều quốc gia trên thế giới chính là cá ngừ. Theo Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), trong 3 tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam đạt 215 triệu USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2023. Trong tháng 4 vừa qua, xuất khẩu cá ngừ của nước ta tiếp tục đà tăng trưởng. Tính lũy kế 4 tháng đầu năm, xuất khẩu cá ngừ đạt 302 triệu USD, tăng 22% so với cùng kỳ của năm ngoái.

Tính đến hết tháng 3 năm 2024, cá ngừ của nước ta đã xuất khẩu được sang 86 thị trường trên thế giới. Trong số đó, các thị trường chính là Mỹ, EU, những quốc gia tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Nga, Israel… chiếm tới 90% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Trong 120 ngày, một mặt hàng của Việt Nam thu về hơn 300 triệu USD: Mỹ, Nga đồng loạt thu mua- Ảnh 1.

Cá ngừ của Việt Nam hiện đang được xuất khẩu sang hơn 80 quốc gia trên thế giới. Ảnh minh họa

Trong đó, chỉ riêng trong tháng 3, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang Mỹ đã tăng trở lại, với kim ngạch hơn 32 triệu USD (tăng 16%). Trong cả 3 tháng đầu năm, các mặt hàng cá ngừ của nước ta xuất khẩu sang Mỹ đều tăng trưởng tốt.

Theo VASEP, tính chung 4 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cá ngừ sang thị trường Mỹ chiếm tới 37% trong cơ cấu thị trường xuất khẩu của nước ta. Ngoài ra, trong Top 5 thị trường xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam còn có EU (22%), Iseael (9%), Nga (4%) và Canada (4%).

Xuất khẩu cá ngừ Việt Nam sang Nga dự kiến tăng

Trong 120 ngày, một mặt hàng của Việt Nam thu về hơn 300 triệu USD: Mỹ, Nga đồng loạt thu mua- Ảnh 3.

Trong thời gian tới, xuất khẩu cá ngừ sang Nga được dự báo là sẽ tiếp tục tăng. Ảnh: VH

Ngoài Mỹ, việc xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang Nga cũng tăng trưởng tích cực trong 4 tháng qua. Việc vận tải hàng hóa từ Việt Nam sang Nga đang thuận lợi hơn. Hiện nay, những tập đoàn vận tải Nga đã tiến hành mở tuyến vận tải thẳng từ TP HCM – Hải Phòng – Vladivostok và có một sô hãng tàu khác chạy tuyến mới. Điều này giúp việc vận chuyển hàng hóa giữa hai nước trở nên nhanh hơn và thời gian vận chuyển cũng ngắn hơn. 

Ngoài ra, hiện này còn có hệ thống vận tải đường sắt tham gia hỗ trợ cho giao thương với Nga, từ đó giúp việc vận tải hàng hóa trở nên dễ dàng hơn.

Mặt khác, việc Việt Nam tiến hành ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Kinh tế Á – Âu (VN- EAEUFTA) vào năm 2015, giúp mang lại nhiều ưu đãi về thuế quan. Điều này giúp cho mặt hàng thủy sản của Việt Nam, nhất là cá ngừ, có khả năng cạnh tranh lớn tại Liên minh này.

Trong 120 ngày, một mặt hàng của Việt Nam thu về hơn 300 triệu USD: Mỹ, Nga đồng loạt thu mua- Ảnh 5.

Cá ngừ của Việt Nam được nhiều quốc gia trên thế giới ưa chuộng. Ảnh: VASEP

VASEP cho biết, Việt Nam hiện là nước cung cấp cá ngừ lớn thứ 3 cho Nga, chỉ sau Trung Quốc và Thái Lan. Tuy nhiên, mặt hàng cá ngừ xuất khẩu chủ lực của Việt Nam là thịt/loin cá ngừ đông lạnh mã HS030487 đang được miễn thuế khi sang Nga, trong khi những sản phẩm của Trung Quốc và Thái Lan lại đang phải chịu mức thuế là 3,8%.

Theo các chuyên gia, với những yếu tố trên, dự kiến xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang Nga sẽ tăng trong thời gian tới.

Mặc dù có khởi sắc, nhưng theo các chuyên gia, nhìn chung, mặt hàng cá ngừ Việt Nam vẫn còn gặp nhiều khó khăn vì thẻ vàng IUU. Việc này khiến truy xuất về nguồn gốc thủy sản xuất khẩu bị đình trệ. Do đó, các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu cá ngừ sẽ phải nỗ lực rất nhiều.

Bài tham khảo nguồn: VASEP, Customs

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại