Trộm tài sản rồi giấu trong đống rơm

Bá Mạnh |

Nhiều lần mua hàng tại quán bà Minh, phát hiện gia chủ có nhiều tài sản nên Cảnh đã đột nhập lấy trộm. Sau đó, Cảnh mang "chiến lợi phẩm" trộm được giấu trong đống rơm nhưng chưa kịp tiêu thụ đã bị bắt giữ.

Ngày 5/9, Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết vừa khởi tố vụ án, bắt giữ đối tượng Đặng Bá Cảnh (21 tuổi, trú xã Hương Thủy, Hương Khê) để điều tra tội Trộm cắp tài sản.

Cơ quan điều tra cho biết, đêm 1/9/2016, Đặng Bá Cảnh đã cắt mái tôn, đột nhập cửa hàng tạp hóa của bà Hoàng Thị Minh (56 tuổi, trú xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê) để phá tủ sắt.

Sau đó Cảnh đã lấy đi 60 triệu đồng tiền mặt cùng với nhiều thẻ cào điện thoại có trị giá hơn 80 triệu đồng.

Về nhà, Cảnh mang "chiến lợi phẩm" vừa trộm được giấu trong đống rơm chờ cơ hội tiêu thụ. Tuy nhiên khi Cảnh chưa kịp thực hiện ý định của mình thì đã bị cơ quan điều tra bắt giữ vào chiều ngày 3/9.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Cảnh khai nhận do nhiều lần đến mua hàng, thấy bà Minh nhiều tiền nên đã nảy sinh lòng tham trộm tài sản.

Hiện, Công an huyện Hương Khê đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại