Trở về từ Địa Trung Hải, tàu săn ngầm Nga gặp ngay khinh hạm Anh phục sẵn...

Thiên Minh |

Ngay từ sáng ngày 3/12, khinh hạm HMS Sutherland đã được triển khai tới một vị trí định sẵn ở rìa phía tây eo biển Anh để kịp đón đầu tàu Kulakov khi nó đến vùng biển của Anh.

TASS dẫn thông báo từ Hạm đội phương Bắc của Nga cho biết, tàu chống ngầm cỡ lớn mang tên Phó Đô đốc Kulakov (lớp Udaloy) đã đi qua eo biển Dover, khúc hẹp nhất của eo biển Anh để tới khu vực đông bắc Đại Tây Dương.

"Tàu tác chiến chống ngầm cỡ lớn Phó Đô đốc Kulakov đã đi vào eo biển Anh...

Khi đi qua vùng biển thuộc Đại Tây Dương ở gần bán đảo Iberia, kíp thủy thủ của tàu đã tổ chức một số cuộc diễn tập huấn luyện tác chiến, tiến hành một bài tập nhằm đảm bảo khả năng phòng không, chống ngầm của tàu và một số bài tập khác để thực hành cứu hộ bằng trực thăng Kamov Ka-27" - Thông báo cho hay.

Trước đó, hôm 30/11, tàu Kulakov đã hoàn thành các nhiệm vụ trong nhóm hải quân thường trực của Nga ở Địa Trung Hải. Con tàu còn hỗ trợ cứu hộ một tàu cá của Ukraine gặp nạn tại khu vực này hôm 24/11.

Tàu Kulakov được triển khai tới Địa Trung Hải cùng tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov và các tàu khác thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay của Nga nhưng hiện tại, mới chỉ có mình nó quay về.

Trong suốt hải trình khởi hành từ căn cứ của Hạm đội phương Bắc ngày 15/10, tàu chống ngầm Kulakov đã vượt qua quãng đường hơn 12.000 hải lý. Kíp thủy thủ của tàu sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tại khu vực đông bắc Đại Tây Dương trong thời gian tới, đúng như kế hoạch đã đề ra.

Trở về từ Địa Trung Hải, tàu săn ngầm Nga gặp ngay khinh hạm Anh phục sẵn... - Ảnh 1.

Khinh hạm HMS Sutherland (F81)

Liên quan tới việc tàu Kulakov đi vào eo biển Anh, Bộ Quốc phòng Anh ngày 5/12 thông báo, nước này đã điều khinh hạm HMS Sutherland (Type 23) đóng tại Devonport đi theo giám sát chiếc tàu Nga khi nó di chuyển qua lãnh hải của Anh và một số quốc gia thành viên NATO.

Trước khi đi vào eo biển Anh, tàu Kulakov cũng được các tàu chiến của NATO "hộ tống" trong suốt hành trình trở về.

Đáng chú ý, để "đón tiếp chu đáo" tàu săn ngầm Nga, ngay từ sáng ngày 3/12, tàu Sutherland đã được triển khai từ căn cứ hải quân Devonport ở Plymouth tới một vị trí định sẵn ở rìa phía tây eo biển Anh để kịp đón đầu tàu Kulakov khi nó đến vùng biển của Anh.

HMS Sutherland, cùng với các tàu khác của NATO, có nhiệm vụ giám sát chặt chẽ tàu Nga, để đảm bảo an toàn cho các quốc gia giáp với Biển Bắc và eo biển Anh.

Ngoài ra, Sutherland phải theo dõi vị trí và mọi động thái của tàu Kulakov, sau đó báo tin về trụ sở của Bộ Tư lệnh hàng hải NATO ở ngoại ô London.

"Quá trình di chuyển của các tàu Nga từ Địa Trung Hải tới các cảng phía bắc của chúng không có gì bất thường, nhưng Hải quân Hoàng gia Anh luôn sẵn sàng để bảo vệ lãnh hải của mình" - Trung tá Trish Kohn, sĩ quan chỉ huy tàu HMS Sutherland cho biết.

Duy trì ở khoảng cách phù hợp nhưng vẫn quan sát rõ tàu Nga, các thủy thủ Hải quân Anh luôn theo sát mọi động thái của tàu Kulakov thông qua ống nhòm, các radar tiên tiến để theo dõi lộ trình và tốc độ của con tàu.

Ông Kohn cho hay: "Quá trình di chuyển của chiếc tàu Nga được giám sát liên tục thông qua sự phối hợp giữa Hải quân Hoàng gia Anh và các đối tác NATO".

Tàu HMS Sutherland được giao nhiệm vụ tuần tra các vùng biển xung quanh vương quốc Anh từ mùa hè năm nay, và gia nhập Hạm đội sẵn sàng hộ tống của Hải quân Anh.

Bên cạnh các nhiệm vụ hộ tống, theo Bộ Quốc phòng Anh, HMS Sutherland còn có khả năng săn ngầm mạnh, được trang bị sonar kéo dây loại mới nhất và trực thăng Merlin Mk2 tiên tiến, có khả năng tìm kiếm và theo dõi các tàu ngầm tìm cách xâm nhập vào lãnh hải của Anh hoặc của các nước đồng minh.

Nhiệm vụ quan trọng này khiến con tàu đôi lúc phải lênh đênh trên biển trong nhiều tuần hoặc tới hàng tháng trời để bảo vệ vùng biển quốc gia và hỗ trợ các tàu ngầm Trident - công cụ răn đe chiến lược của vương quốc Anh.

Một số hình ảnh do Bộ Quốc phòng Anh công bố hôm 5/12:

Trở về từ Địa Trung Hải, tàu săn ngầm Nga gặp ngay khinh hạm Anh phục sẵn... - Ảnh 2.

Chiếc F81 đang giám sát tàu Kulakov (phía xa)

Trở về từ Địa Trung Hải, tàu săn ngầm Nga gặp ngay khinh hạm Anh phục sẵn... - Ảnh 3.

Trở về từ Địa Trung Hải, tàu săn ngầm Nga gặp ngay khinh hạm Anh phục sẵn... - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại