"Trở về thời Xô viết": Số người Nga nuối tiếc Liên Xô sụp đổ chạm mức kỉ lục trong vòng 15 năm

Hồng Anh |

Năm ngoái, câu hỏi "bạn có cảm thấy nuối tiếc vì Liên Xô sụp đổ không?" của khảo sát này đã nhận được 58% phiếu trả lời "có" từ những người tham gia.

Theo kết quả của cuộc khảo sát mới được thực hiện của trung tâm phi lợi nhuận Levada-Center, số công dân Nga muốn "trở về thời Liên Xô" đã tăng lên 66% trong năm 2018, con số kỉ lục trong vòng 15 năm qua.

Sau khi đạt kỉ lục 75% vào năm 2000, kể từ năm 2004 đến nay, con số này chưa từng vượt quá 65%. Khảo sát này đã được trung tâm Levada-Center thực hiện hàng năm, bắt đầu từ năm 1992, một năm sau ngày Liên Xô sụp đổ.

Trở về thời Xô viết: Số người Nga nuối tiếc Liên Xô sụp đổ chạm mức kỉ lục trong vòng 15 năm - Ảnh 1.

Xe ô tô Volga. Ảnh: Sputnik.

Đa số những người cảm thấy nuối tiếc vì sự sụp đổ của Liên Xô đều trên 55 tuổi. Tuy nhiên, trong vài năm gần đây, số người trẻ trong độ tuổi từ 18-24 "hoài niệm" về Liên Xô cũng có xu hướng gia tăng, theo Levada-Center.

Trong số đó, 60% người tham gia khảo sát cũng tin rằng sự sụp đổ của Liên Xô có thể được ngăn chặn.

Những lí do chủ yếu được đưa ra là vì hệ thống kinh tế chung của 15 nước Liên Xô cũ (52% người tham gia khảo sát lựa chọn); cảm giác thuộc về một cường quốc (36%); sự ngờ vực và thù hằn lẫn nhau giữa những người đồng minh cũ.

RT dẫn lời nhà nghiên cứu Karina Pipiya, thuộc trung tâm Levada-Center, nhận định rằng chính sách tăng tuổi nghỉ hưu vừa được thông qua năm nay là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến người dân Nga bất mãn.

Chính vì lí do trên, số cuộc biểu tình phản đối chính sách của chính phủ trong năm nay cũng tăng mạnh, đồng thời chỉ số tín nhiệm của người dân Nga đối với ông Putin cũng sụt giảm đáng kể.

1600 công dân Nga từ 136 làng và thị trấn của Nga đã tham gia khảo sát của Levada-Center, được thực hiện từ ngày 22-28/11 vừa qua.

Trở về thời Xô viết: Số người Nga nuối tiếc Liên Xô sụp đổ chạm mức kỉ lục trong vòng 15 năm - Ảnh 3.

Người về hưu mua hàng hóa bằng tem phiếu trong thập niên 90. Ảnh: Sputnik.

Trong cuộc họp báo thường niên ngày 20/12, một trong các phóng viên cũng đã đặt câu hỏi dành cho Tổng thống Putin rằng: "Liệu nước Nga có thể khôi phục lại chế độ xã hội chủ nghĩa không?"

Đáp lại câu hỏi trên, ông Putin đã thẳng thắn nói: "Nước Nga không thể khôi phục lại [chế độ xã hội chủ nghĩa]"

Theo Sputnik, tại cuộc họp báo thường niên vào hôm nay 20/12, đã có phóng viên đặt câu hỏi với Tổng thống Putin rằng: "Nước Nga liệu có thể khôi phục lại [chế độ] xã hội chủ nghĩa không?".

"Trở lại [chủ nghĩa xã hội] là chuyện không thể", Tổng thống Putin đáp.

"Các yếu tố xã hội hóa có thể hiện hữu trong kinh tế hay xã hội, nhưng điều này đồng nghĩa với việc nền kinh tế sẽ bế tắc do phải tiêu tốn nhiều tiền của hơn.

Tuy nhiên, việc phân phối công bằng các nguồn lực, đối xử công bằng và xây dựng cách chính sách phù hợp để giảm số người thuộc diện nghèo, đảm bảo cung cấp cho người dân những dịch vụ tốt về y tế và giáo dục - nếu nói về xã hội hóa theo nghĩa này - thì tôi có thể khẳng định là [Nga] đang thực hiện chính sách đó.

Rất nhiều dự án quốc gia của chúng tôi, như tôi đã đề cập ngay từ đầu cuộc họp báo của chúng ta ngày hôm nay, đều hướng đến mục đích đó".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại