Trịnh Tú Trung: "Tôi chỉ mong phim đạt doanh thu 1 tỷ đồng"

Cao Thanh Hương |

Nhà sản xuất nào làm phim cũng muốn phim thắng doanh thu trăm tỷ nhưng Trịnh Tú Trung thì chỉ mong đạt được 1 tỷ đồng. Vì đâu có sự lạ lùng này?

Bộ phim điện ảnh "Là mây trên bầu trời của ai đó" vừa ra rạp được vài ngày nhưng các suất chiếu đã "lèo tèo". Dù có sự "đổ bộ" của dàn nam thần xứ Chùa Vàng như: Push Puttichai, August Vachiravit, James Vejvongsatichat... lại được thực hiện 100% bởi ê-kíp Thái Lan nhưng có vẻ cũng không... "cứu" được bộ phim.

Nhân dịp này, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với nhà sản xuất kiêm diễn viên của phim – Trịnh Tú Trung về sản phẩm mà anh dành khá nhiều tâm huyết và phải mất mấy năm mới được ra mắt khán giả.

Trịnh Tú Trung: Tôi chỉ mong phim đạt doanh thu 1 tỷ đồng - Ảnh 1.

Trịnh Tú Trung - diễn viên kiêm nhà sản xuất phim chiếu rạp "Là mây trên bầu trời của ai đó"

Chỉ mong phim đạt doanh thu 1 tỷ đồng

Chào Trịnh Tú Trung! Trước tiên, xin được chúc mừng bạn với bộ phim đầu tiên ra rạp ở vai trò nhà sản xuất kiêm diễn viên tuyến chính. Sau vài ngày công chiếu, phim nhận được phản ứng khả quan từ công chúng chứ?

Tạm thời Trung và ê-kíp cảm thấy rất hạnh phúc từ phản hồi của khán giả. Dù vẫn chịu chung tình cảnh với các bộ phim Việt không phải bom tấn khác là suất chiếu khá ít và thường vào những khung giờ kén người xem nhưng với cái nhìn từ một nhà kinh doanh, Trung hoàn toàn hiểu với sự sắp xếp này.

Nhiều người hỏi Trung sao không lên kêu gọi công bằng hay sự ủng hộ từ khán giả hoặc hệ thống rạp thì Trung chỉ cười vì cảm thấy như vậy không tốt cho lắm. Tốt cho mình mà thiệt thòi cho người khác thì thật sự Trung không làm được.

Hơn nữa, Trung nhận được nhiều lời khen từ những ai đã ra rạp xem phim thì với Trung đã đủ hạnh phúc rồi. Phim sẽ còn chiếu ở nhiều nơi khác nhau nữa nên không phải quá chú trọng đến doanh thu ở một thị trường.

Trịnh Tú Trung: Tôi chỉ mong phim đạt doanh thu 1 tỷ đồng - Ảnh 2.

Trịnh Tú Trung và nữ chính Ngọc Lan Vy trong phim. (ảnh trong bài do nghệ sĩ cung cấp).

Trịnh Tú Trung: Tôi chỉ mong phim đạt doanh thu 1 tỷ đồng - Ảnh 3.

Tôi thấy trên Facebook có người chúc bạn đạt doanh thu trăm tỷ với phim "Là mây trên bầu trời của ai đó" nhưng bạn lại comment khiêm tốn rằng: "1 tỷ là anh vui rồi". Tại sao vậy?

Với tình hình phim ảnh tại Việt Nam thì con số 100 tỷ thật sự chỉ là ước mơ của nhiều nhà sản xuất. Nếu chỉ chăm chăm vào doanh số thì Trung đã không dám đem phim ra chiếu vào thời điểm này rồi. Nhiều bộ phim đầu tư và sản xuất công phu hơn nhiều, cũng rất khó khăn để chạm đến con số đó.

Trong quan điểm của Trung, tiền chỉ là tiền, nó không đánh dấu sự thành công. Trung thích cách phim của mình làm được là giới thiệu với khán giả ở nhiều nơi trên thế giới hơn. Như ở Malaysia khán giả rất thích, sắp tới, mong là ở Đài Loan hay Thái Lan cũng vậy.

Thật sự chia sẻ luôn là Trung chỉ mong phim đạt doanh thu đúng cột mốc 1 tỷ đồng, vừa xinh, vừa đủ vui. Nhiều người sẽ cho rằng mình ngông khi không cần doanh thu nhưng với nghệ thuật, mỗi người sẽ có một góc nhìn. Với Trung là như thế.

Nhiều nước muốn chiếu phim, không doanh thu để quảng bá con người, văn hoá, du lịch thì Trung vẫn rất sẵn lòng. Không phải là Trung không cần tiền nhé, vì mình làm kinh doanh mà.

Mọi người yêu thương Trung có thể yên tâm là chỉ cần phim công chiếu ở các nước là Trung đã có đủ doanh thu và thậm chí có lời để thực hiện các dự án tiếp theo rồi.

Trịnh Tú Trung: Tôi chỉ mong phim đạt doanh thu 1 tỷ đồng - Ảnh 4.

Phim được quảng cáo có nhiều trai đẹp của Việt Nam và Thái Lan...

Sẵn sàng tặng thêm 5.000 vé miễn phí cho khán giả

Hiếm có bộ phim nào, nhiều diễn viên nam đẹp như "Là mây trên bầu trời của ai đó". Tuy nhiên, có vài khán giả ngồi gần tôi khi xem phim đã nói rằng: nữ chính quá xấu, diễn viên nam đẹp tuy nhiều nhưng diễn kém duyên, team Thái xịn cũng khó "gánh" phim… Thẳng thắn thì Trung nghĩ thế nào?

Trung cám ơn suy nghĩ cũng như đóng góp, phản ánh của tất cả khán giả. Nó khiến Trung cũng như ê-kíp của mình rút kinh nghiệm cho những dự án tiếp theo.

Về phần nữ chính - Ngọc Lan Vy, Trung nghĩ đây là sự lựa chọn tốt nhất cho mình ở thời điểm đó. Trung cần một cô bé 13,14 tuổi và rất giỏi ngoại ngữ để vào vai một cô bé là fan hâm mộ để đi đu idol nước bạn.

Khác ở góc nhìn của khán giả nước nhà, trước mắt khi phim chiếu ở Malaysia, khán giả lại rất thích cặp đôi này. Ngọc Lan Vy chắc chắn không phải một diễn viên xinh đẹp nhưng là một cô bé hợp vai và sống với nhân vật của mình.

Về phần diễn viên nam người Việt và người Thái thì lại càng là một sự va chạm để học hỏi, chỉ đặt vào một phép thử đơn giản thì đã thấy chúng ta thua thiệt nước bạn thế nào nên cần lắm những sự cộng hưởng như thế để chúng ta "biết người biết ta" nếu không thì sẽ khó tiến bộ về sau.

Với Trung, mỗi cơ hội mình trao đi đều mong mọi người sẽ đón nhận nó. Trung cũng từng là một người trẻ nhiều thiếu sót nhưng vẫn ao ước có cơ hội để trau dồi và rèn luyện. Thế nên bây giờ khi có thể, Trung sẽ tiếp tục trao cơ hội cho nhiều người.

Trịnh Tú Trung: Tôi chỉ mong phim đạt doanh thu 1 tỷ đồng - Ảnh 5.

Dù quy tụ toàn sao hot của xứ sở Chùa Vàng...

Trịnh Tú Trung: Tôi chỉ mong phim đạt doanh thu 1 tỷ đồng - Ảnh 6.

nhưng phim vẫn không được khán giả Việt Nam chào đón...

Trịnh Tú Trung: Tôi chỉ mong phim đạt doanh thu 1 tỷ đồng - Ảnh 7.

Dù vậy, nhà sản xuất khẳng định, không đặt nặng doanh thu vì đã được tài trợ

Trịnh Tú Trung: Tôi chỉ mong phim đạt doanh thu 1 tỷ đồng - Ảnh 8.

Và sẵn sàng tặng 5.000 vé xem phim miễn phí cho khán giả ra rạp.

Tôi đã nghe không dưới 2 người nói: "Mạnh dạn đoán phim thua từ trước khi ra rạp". Tuy bạn không đặt nặng vấn đề doanh thu nhưng ở Việt Nam, mọi người hầu như đánh giá một bộ phim có "ổn" hay không là qua… phòng vé. Việc bạn chỉ kỳ vọng phim thu về 1 tỷ chẳng khác nào là cách để thừa nhận - nhận định trên là đúng?

Trung nghĩ, muốn biết một nhà sản xuất hay ê-kíp đó có thua hay không là sau đó họ có tiếp tục làm phim được hay không.

Phim của Trung đã lãi từ trước khi bấm máy bởi sự bảo trợ của các đơn vị và nhãn hàng nên ra rạp tại Việt Nam chỉ là một bước hoàn thành quy trình. Trung sẵn sàng tặng thêm 5000 vé miễn phí nữa cho khán giả ra rạp xem phim mà vẫn lãi.

Các liên hoan phim quốc tế sẽ không bao giờ lựa chọn trình chiếu phim của bạn chỉ vì những con số. Nghệ thuật nó thú vị như vậy đó, bạn thấy vậy chưa hẳn là vậy vì hiểu biết của chúng ta luôn là hữu hạn. Trung không hiểu khái niệm thua hay thắng mọi người đang nói là gì. Nếu làm phim để thu tiền, xin lỗi Trung đã thu đủ rồi.

Cảm ơn những chia sẻ của bạn!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại