Triều Tiên họp khẩn sau vụ vượt biên từ Hàn Quốc nghi nhiễm Covid-19

H.Bình |

Triều Tiên ghi nhận trường hợp nghi ngờ nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV 2) đầu tiên, sau khi tiến hành xét nghiệm máu và hô hấp bí mật một người vượt biên trái phép về nước từ Hàn Quốc.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 26-7 đưa tin ca nghi nhiễm là một người đào tẩu sang Hàn Quốc từ 3 năm trước. Người này đã vượt biên trái phép ngược trở về Triều Tiên từ này 19-7. Nhà chức trách Bình Nhưỡng đã thực hiện một số xét nghiệm máu và hô hấp bí mật đối với trường hợp trên. Người này hiện bị cách ly.

Tất cả những người tại Kaesong đã có tiếp xúc với trường hợp trên trong vòng 5 ngày qua hiện đang được điều tra, xét nghiệm và cách ly. Đây là lần đầu tiên Triều Tiên thông báo có trường hợp nghi nhiễm dịch Covid-19 kể từ khi đại dịch bùng phát.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tổ chức một cuộc họp mở rộng khẩn cấp của Bộ Chính trị của Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên trong bức ảnh được Rodong Sinmun công bố vào ngày 26-7. Ảnh: YonhapTheo KCNA, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã chủ trì cuộc họp khẩn của Bộ chính trị nước này hôm 25-7, nhằm bàn bạc về "một sự kiện khẩn cấp tại TP Kaesong".

Ông cũng gọi "đây là tình huống nguy cấp và có thể nói virus đã xâm nhập vào Triều Tiên". Bình Nhưỡng đang đẩy mạnh công tác xây dựng Bệnh viện Đa khoa Bình Nhưỡng nhằm nâng cao khả năng chiến đấu chống dịch bệnh.

Trước đó, tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên ngày 20-7 kêu gọi tăng cường giám sát nguy cơ lây nhiễm Covid-19 thông qua hàng hóa nhập khẩu. Ông Kim Jong-un đã ra lệnh điều tra các đơn vị quân đội dọc biên giới, nơi người nghi nhiễm virus SARS-CoV 2 bị nghi ngờ vượt qua để "có hình phạt nghiêm khắc và thực hiện các biện pháp cần thiết".

Trước đó, vào ngày 18-7, Triều Tiên thông báo đang tự nghiên cứu một vaccine phòng dịch. Trang mạng Mirae của Ủy ban Khoa học và Công nghệ quốc gia Triều Tiên đăng báo cáo cho biết việc bào chế vaccine do đơn vị nghiên cứu về y sinh, thuộc Viện Y học Triều Tiên đứng đầu, sử dụng protein gọi là kích thích tố tăng huyết áp enzyme 2 (ACE2). Loại vaccine này hiện đang được thử nghiệm lâm sàng.

Vào cuối tháng 1, Triều Tiên tuyên bố khởi động một hệ thống khẩn cấp quốc gia chống dịch Covid-19, đóng cửa biên giới và thắt chặt các biện pháp kiểm dịch. Ngay từ thời điểm này, Triều Tiên đã tăng cường các nỗ lực phòng ngừa trên khắp đất nước, gọi cuộc chiến chống dịch này là "vấn đề chính trị" sẽ quyết định số phận của đất nước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại