Triều Tiên sẽ tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa để nâng cao năng lực quân sự

Châu Anh |

Nguồn tin nhà nước Triều Tiên cho biết, nước này sẽ tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân và các loại tên lửa, trong đó có tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mà nước này bắt đầu thử nghiệm từ năm 2018.

Ông Kim Jong Un. Ảnh: BBC.

Ông Kim Jong Un. Ảnh: BBC.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên hôm 7/1 đưa tin, trong ngày làm việc tiếp theo của Đại hội đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 8, nhà lãnh đạo Kim Jong Un tuyên bố: Sẽ tăng cường khả năng quân sự của nước này lên một cấp độ cao hơn. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Triều Tiên sẽ tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân và các loại tên lửa, trong đó có tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mà nước này bắt đầu thử nghiệm từ năm 2018.

Đại hội Đảng lao động Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế lớn chưa từng có do đóng cửa biên giới để ngăn chặn đại dịch Covid-19 cũng như chịu các lệnh trừng phạt ngày càng gia tăng của cộng đồng quốc tế liên quan đến chương trình phát triển vũ khí hạt nhân.

Trong bối cảnh đó, Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã kêu gọi cần xây dựng tự chủ quốc gia, nhấn mạnh đến các chính sách phát triển mới để tạo bước ngoặt trong cải thiện đời sống người dân.

Trước đó, trong báo cáo khai mạc, Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng thừa nhận nước này đã không đạt được hầu hết các mục tiêu phát triển kinh tế trong 5 năm từ 2016-2020. Theo dự báo của Công ty tư vấn rủi ro Fitch Solutions (Mỹ), kinh tế Triều Tiên ước tính sụt giảm 8,5% trong năm 2020, mất toàn bộ thành quả tăng trưởng từ khi ông Kim Jong Un lên nắm quyền vào năm 2011./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại