Triều Tiên nói có sẵn "vũ khí hạt nhân khủng nhất" dành cho Mỹ

Thanh Hảo |

Triều Tiên, hôm 1/6, yêu cầu Mỹ rút các tài sản quân sự khỏi khu vực, cảnh báo rằng phô trương quân sự sẽ kết thúc trong sự hủy diệt hạt nhân.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đã đăng một bài viết có tựa đề "Mỹ bị giục không mạo hiểm hành động quân sự". Trong bài, một quan chức phụ trách mối quan hệ liên Triều chỉ trích các hành động quân sự của Mỹ ở khu vực.

"Tốt hơn là Mỹ hãy có lựa chọn sáng suốt dù muộn, trước khi có thể phải chịu thêm ghét bỏ, nhận ra rằng thời gian, công lý và chiến thắng cuối cùng sẽ thuộc về Triều Tiên vốn đang cầm chắc vũ khí hạt nhân uy lực nhất", KCNA tuyên bố.

Cảnh báo của chính quyền Kim Jong Un đưa ra khi cùng ngày, Nhật tiến hành các cuộc tập trận lớn với hai tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson và USS Ronald Reagan. Hai tàu chiến này đã được Mỹ triển khai tới khu vực trong bối cảnh có tin Triều Tiên sắp thực hiện vụ thử hạt nhân lần 6.

Trong một thông điệp ngày 1/6, một phát ngôn viên của Hội đồng Hòa bình châu Á – Thái Bình Dương của Triều Tiên tuyên bố hành động của Mỹ chứng tỏ nước này là nguồn cơn làm leo thang căng thẳng khu vực.

"Điều này chứng tỏ Mỹ có ý định hạ Triều Tiên bằng vũ lực, nắm mũi nhọn quân sự ở châu Á – Thái Bình Dương...", Newsweek dẫn thông điệp của KCNA.

Các nhà chức trách ở Bình Nhưỡng khẳng định họ theo đuổi công nghệ vũ khí hạt nhân là vì mục đích quốc phòng.

Triều Tiên được tin là đang sở hữu khoảng 20 đầu nổ hạt nhân và một kho lớn tên lửa đạn đạo. Giới phân tích tin nước này sẽ chưa thể chế được một tên lửa đạn đạo mang hạt nhân vào năm 2020. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng được cho là có thể phát động tấn công hạt nhân vào các nước láng giềng, trong đó có Hàn Quốc và Nhật Bản – nơi có nhiều quân nhân và cơ sở quân sự Mỹ.

Cùng ngày 1/6, Mỹ thông báo áp thêm các đòn trừng phạt kinh tế nhằm vào các công ty dính dáng đến chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Nỗ lực này là nhằm ngăn chặn Bình Nhưỡng tiến hành một vụ thử vũ khí hạt nhân khác, trong khi Tổng thống Donald Trump tìm kiếm sự giúp đỡ từ Trung Quốc để gây áp lực với chính quyền Kim Jong Un.

Trong bài viết với lời lẽ cứng rắn, KCNA kêu gọi Washington hãy đảo chiều hành động nếu không muốn bị tấn công hạt nhân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại