Kế hoạch hòa bình của ông Trump không trao đất Bắc Sinai cho Palestine

Trần Nga |

Theo thông tin từ đặc phái viên Mỹ, không có chuyện kế hoạch của Tổng thống Mỹ Trump đề xuất mở rộng dải Gaza tới Bắc Sinai.

Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Jason Greenblatt hôm 19/4 cho biết, kế hoạch hòa bình Trung Đông của Tổng thống Donald Trump sẽ không bao gồm việc trao đất đai từ bán đảo Sinai của Ai Cập cho người Palestine.

Phái viên Greenblatt ra tuyên bố vừa nêu nhằm bác bỏ thông tin trên mạng xã hội rằng kế hoạch được trông đợi từ lâu của Mỹ về chấm dứt xung đột giữa Israel-Palestine có thể bao gồm việc mở rộng dải Gaza tới miền ắc Sinai, dọc bờ biển Địa Trung Hải của Ai Cập.

Kế hoạch của Mỹ dự kiến sẽ được công bố sau khi Thủ tướng tái đắc cử Israel Benjamin Netanyahu thành lập chính phủ liên hiệp và sau khi kết thúc tháng lễ Ramadan vào tháng 6 tới.

Trước đó ngày 17/3, Cố vấn cấp cao của Tổng thống Trump, ông Jared Kushner tuyên bố kế hoạch hòa bình của Mỹ sẽ yêu cầu sự thỏa hiệp của tất cả các bên.

Người Palestine từ lâu muốn thiết lập nhà nước ở Bờ Tây, dải Gaza, những vùng lãnh thổ mà quân đội Israel chiếm đóng trong cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967, với Đông Jerusalem làm thủ đô. Vòng hòa đàm gần đây nhất do Mỹ làm trung gian đã đổ vỡ vào năm 2014./.

Kế hoạch hòa bình của ông Trump không trao đất Bắc Sinai cho Palestine - Ảnh 2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại