Triều Tiên chấp nhận đề nghị của Hàn Quốc: Tiến hành đàm phán cấp cao vào 9/1

Thi Anh |

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cũng đã tiết lộ chương trình nghị sự sẽ được đưa ra bàn thảo trong cuộc họp cấp cao liên Triều sắp tới.

Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ tiến hành các cuộc đối thoại chính thức vào ngày 9/1 tới tại Tòa nhà Hòa Bình ở Panmunjeom, Bộ Thống nhất Hàn Quốc tiết lộ ngày 5/1.

Phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Baik Tae-hyun cho hay, Bình Nhưỡng đã gửi công điện chấp nhận đề xuất đàm phán của Seoul vào hồi 10h16 sáng nay, 5/1, (theo giờ địa phương).

Chương trình nghị sự dự kiến sẽ được bàn thảo trong cuộc đàm phán gồm các nội dung liên quan tới Thế vận hội Mùa đông Pyeongchang, cũng như cách để cải thiện quan hệ giữa hai bên.

"Hai bên đã quyết định thảo luận các vấn đề cấp cao bằng cách trao đổi tài liệu", ông Baik nói. 

Trước đó, ngày 3/1, Triều Tiên cũng đã thông báo mở lại đường dây liên lạc giữa hai bên, vốn bị ngừng hoạt động từ năm 2016.

Nếu tham gia Thế vận hội Mùa đông, VĐV Triều Tiên nào sẽ "phá băng" quan hệ liên Triều?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại