Triệt xóa "động" ma túy từ một vụ truy sát nhầm

Nguyễn Hiếu |

Ngày 3-9, Cơ quan CSĐT CAQ Tân Bình, TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Minh Toàn (SN 1994, ngụ Đồng Nai, tạm trú P9Q3), Đỗ Quang Huy (SN 1998, ngụ Đồng Tháp) về hành vi “cố ý gây thương tích”, Nguyễn Xuân Cường (SN 1991, ngụ Quảng Bình) về 2 hành vi “cố ý gây thương tích” và “mua bán trái phép chất ma túy”.

Ngày 22-8, Cơ quan CSĐT CAQ.Tân Bình tiếp nhận tin báo vụ “cố ý gây thương tích” xảy ra tại quán nhậu số 5 Bàu Cát 1, P14, Q.Tân Bình.

Trước đó, khoảng 2 giờ 13 cùng ngày, khi đang làm việc trong quán trên, anh Bùi Duy Long (SN 1999, quê An Giang) bất ngờ bị 3 thanh niên (trong đó có 2 người cầm đao) từ ngoài xông vào đuổi đánh và chém liên tiếp gây thương tích nghiêm trọng.

Sau đó, anh Long được đầu bếp của quán đưa đến Bệnh viện Nhân dân 115 cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tiếp nhận vụ việc, CAP14 phối hợp Đội CSHS và Đội Điều tra tổng hợp CAQ Tân Bình khẩn trương xuống hiện trường, ghi nhận vụ việc. Theo xác nhận của bệnh viện, anh Long bị đa chấn thương ở đầu, lưng, 2 bàn chân, tay phải, vai phải...

Sau đó, gia đình nạn nhân đã gửi đơn yêu cầu xử lý hình sự vụ việc đến CAQ Tân Bình. Qua giám định, anh Long bị thương tích là 52%.

Triệt xóa động ma túy từ một vụ truy sát nhầm - Ảnh 1.
Triệt xóa động ma túy từ một vụ truy sát nhầm - Ảnh 2.
Triệt xóa động ma túy từ một vụ truy sát nhầm - Ảnh 3.

Ba đối tượng liên quan bị tạm giữ

Kiểm tra camera trước quán nhậu, cơ quan công an phát hiện đi cùng 3 đối tượng còn có 1 phụ nữ mặc đầm đỏ và 2 nam thanh niên khác đi xe máy đứng bên ngoài chờ.

Tiến hành điều tra truy xét, một người mua bán tại địa phương cho biết: Nhóm đối tượng gây án rất có thể là bạn của nữ nhân viên phòng trà Pha Lê (số 3 Bàu Cát 1) tên Trinh.

Trước đó, Trinh mâu thuẫn với anh Hồ Trường Vũ (SN 1998, là nhân viên phục vụ phòng trà Pha Lê). Một người biết việc khác cung cấp: Sau khi hết ca làm việc tại phòng trà, Trinh cùng bạn đồng nghiệp và 1 khách nam xuống vỉa hè phía trước phòng trà ăn nhậu.

Được một lúc, Trinh gọi điện cho người tên Toàn (cùng quê Đồng Nai) tới nhậu chung. Tại đây, Trinh nói với Toàn đã xảy ra mâu thuẫn với Vũ.

Khoảng 5 phút sau, Toàn đi tới nói chuyện và phát sinh cãi nhau với Vũ. Bất ngờ Vũ bị Toàn đạp một cái vào chân nên cùng nhóm nhân viên phòng trà và các nhân viên quán nhậu số 5 ở kế bên rượt đuổi đánh.

Toàn và Trinh bỏ chạy vào một con hẻm ở đối diện trốn, sau đó thì quay trở lại phòng trà lấy xe ra về. Liền đó, chủ phòng trà đóng cửa nghỉ bán, chỉ còn quán nhậu số 5 vẫn mở cửa.

Sáng 22-8, Trinh nhắn tin Zalo cho bạn thân nói nhóm bạn của Toàn đã chém người trong quán nhậu, nhưng người bị chém không phải là Hồ Trường Vũ, mà là người khác (chém nhầm).

Tiếp tục điều tra truy xét, đến 0 giờ 40 ngày 25-8, CAQ Tân Bình mời Toàn làm việc. Tại cơ quan điều tra, Toàn khai sau khi rời khỏi phòng trà Pha Lê đã chở Trinh đến ngã ba Nguyễn Hồng Đào - Trường Chinh và gọi điện cho nhóm Nguyễn Xuân Cường cầu cứu.

Chưa đầy 20 phút sau, nhóm Cường gồm 4 người đi 2 xe máy, trong đó Toàn chỉ biết Cường và Huy. Cả nhóm đậu xe trên vỉa hè. Cường cầm cây đao đưa cho Toàn 1 cây, rồi cả ba hùng hổ xông vào quán nhậu.

Sau khi rượt chém hụt anh Giang (chủ quán), nhóm Cường, Toàn gặp anh Long cầm kiếm đi ra chém hụt Cường, rồi bỏ kiếm lại và chạy vào phòng ngủ lẩn trốn. Cường vung đao chém anh Long. Liền đó, Huy đến chỗ Toàn giật lấy đao chém tiếp.

Khoảng 1 phút sau, cả 3 đối tượng ra xe cùng đồng bọn chờ sẵn tẩu thoát. Cả bọn về căn hộ của Cường thuê tại chung cư Khang Gia (Q.Tân Phú). Sau đó, Toàn chở Trinh về khách sạn đối diện chung cư, còn Toàn về nhà ngủ.

Triệt xóa động ma túy từ một vụ truy sát nhầm - Ảnh 4.

Hung khí gây án

Triệt xóa động ma túy từ một vụ truy sát nhầm - Ảnh 5.

Ma túy tang vật

Qua làm việc, CAQ Tân Bình xác định Cường tên thật là Nguyễn Xuân Cường. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng tại chung cư Khang Gia, CAQ Tân Bình thu giữ 2 cây đao có dính máu khô, 2 bộ quần áo của Cường và Đỗ Quang Huy mặc khi đi gây án.

Ngoài ra, trong phòng khách sạn có 1 hộp giấy đựng 7 gói ma túy các loại có tổng trọng lượng gần 45 gram.

Cường khai thuê phòng chung cư từ tháng 4-2019 đến nay. Khoảng 19 giờ ngày 23-8, Cường gọi điện cho một người đàn ông ở Q10 mua 2 gói ma túy tổng hợp với giá 18 triệu đồng và 90 viên thuốc lắc tổng cộng hết 36 triệu đồng.

Cường giấu số ma túy trên tại căn hộ chung cư với mục đích bán lại hưởng tiền chênh lệch. Ngày 23-8, Cường bán ma túy cho 10 con nghiện không rõ lai lịch. Đến 11 giờ ngày 25-8, khi đang ngồi chơi với bạn trong phòng, Cường bị CAQ Tân Bình bắt giữ.

Tại thời điểm khám xét, CAQ Tân Bình phát hiện Cường cùng 3 đối tượng khác có liên quan đến vụ cố ý gây thương tích tại P14, Q.Tân Bình, trong tổng số 10 đối tượng đang có mặt tại căn hộ chung cư, gồm: Đỗ Quang Huy (SN 1998, ngụ Đồng Tháp), Phan Trần Đình An (SN 1998, ngụ Q.Bình Tân), Trần Văn Thương (SN 1999, ngụ Q.Tân Bình).

Ngoài việc khởi tố các đối tượng nêu trên, CAQ Tân Bình đã chuyển giao 10 đối tượng nghiện ma túy cùng tang vật ma túy cho CAQ Tân Phú thụ lý điều tra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại