Triệt phá băng trộm chuyên đột nhập nhà dân

Q.HIỀN |

Sau thời gian điều tra, mật phục,  ngày 17-6, CATP Quy Nhơn (Bình Định) cho biết đã điều tra, làm rõ thủ phạm hàng loạt vụ trộm cắp tài sản ở nhà dân trên địa bàn TP Quy Nhơn. Đó là hai đối tượng Đặng Trường Phi (1981, trú TP Quy Nhơn) và Phạm Văn Danh (1994, P. Thị Nại, TP Quy Nhơn). Để làm rõ hành vi của 2 đối tượng này, CATP Quy Nhơn giành nhiều thời gian để xác minh phương thức thủ đoạn, cũng như nơi tiêu thụ của đối tượng, tìm đầy đủ chứng cứ để khởi tố, bắt giam 2 đối tượng trên  về hành vi trộm cắp tài sản.

Phạm Văn Danh và Đặng Trường Phi quen nhau khi còn thụ án ở Trại giam Kim Sơn thuộc Bộ Công an. Đặng Trường Phi cải tạo giam giữ tại đây về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, còn Phạm Văn Danh thụ án về tội “Trộm cắp tài sản”.

Sau khi ra tù, cả hai liên lạc với nhau, tiếp tục cùng nhau chơi bời, không nghề nghiệp và đều nghiện ma túy nặng. Để thỏa cơn nghiện, cả hai bàn nhau đi trộm cắp tài sản để có tiền.

Trong trộm cắp tài sản, Phạm Văn Danh có kinh nghiệm hơn nên hầu hết các vụ trộm Danh trực tiếp ra tay nhưng về độ liều lĩnh thì phải nói đến Đặng Trường Phi. Sự kết hợp giữa hai đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản:

Ngay giữa ban ngày, 2 đối tượng này đột nhập nhà chị Nguyễn Thị Xuân Phượng ở đường Tống Phước Phổ-TP Quy Nhơn lấy 2 điện thoại di động. Ngay khi lấy được tài sản bọn chúng mang điện thoại trộm cắp được đổi lấy ma túy để sử dụng.

Tại cơ quan điều tra Phạm Văn Danh và Đặng Trường Phi khai nhận thực hiện nhiều vụ trộm nhà dân khác. Đáng chú ý, lợi dụng nhà dân ban ngày đi làm, khóa cửa bằng những ổ khóa nhỏ nên Phạm Văn Danh dễ dàng phá khóa đột nhập lấy tài sản.

Với thủ đoạn này, Danh đã vào nhà anh Lê Cao Khoa (P. Quang Trung, TP Quy Nhơn) lấy 1 điện thoại, 1 máy laptop và lấy con heo đất bên trong có 20 triệu đồng.

Với thủ đoạn trên, Phạm Văn Danh đột nhập nhà chị Huỳnh Thị Thu Thủy (P. Nhơn Phú, TP Quy Nhơn) lấy nữ trang, điện thoại và 2 con heo đất, tổng giá trị tài sản hơn 50 triệu đồng.

Một trong những vụ trộm mà 2 đối tượng thực hiện cho thấy sự liều lĩnh là vào cuối tháng 2-2019, Phạm Văn Danh cũng bẻ khóa, đột nhập nhà anh Lê Quang Hoàng Huy ở đường Nguyễn Văn Cừ (TP Quy Nhơn) rồi đập bể tủ kính lấy 5 đồng hồ hiệu Senko.

Sau đó, Danh mang về nhà cho Phi 1 đồng hồ và rủ Phi tiếp tục quay lại nhà anh Huy tìm tài sản để trộm tiếp. Cả hai quay lại nhà anh Huy nhưng không tìm thấy tài sản giá trị nên lấy 2 bình rượu ngâm nhâm nhi và chở đi luôn.

Danh bán hết 4 đồng hồ còn lại để mua ma túy cùng Phi sử dụng. Chưa hết, ngày 7-3-2019, cả hai đối tượng đột nhập nhà anh Đỗ Minh Chiến ở đường Cần Vương (TP Quy Nhơn) để lấy tài sản.

Sau khi tìm tài sản không có, bọn chúng bê nguyên 3 tượng Phúc, Lộc, Thọ chở đi đổi ma túy sử dụng.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã thực hiện 9 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP Quy Nhơn. Hiện CATP Quy Nhơn đang điều tra mở rộng vụ án liên quan đến 2 đối tượng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại