Trẻ mới 5 tuổi đã biết về trứng, tinh trùng: Đừng xem nhẹ việc dạy con về giới tính

Kim Chi |

Nhiều bậc phụ huynh có tâm lý ngại ngùng khi đề cập đến vấn đề giới tính với con cái và trong bối cảnh hiện nay, đó là một sai lầm nên tránh.

Thời điểm nào là thích hợp nhất để dạy những đứa trẻ của chúng ta về tình dục và giới tính? Đó là câu hỏi của một bà mẹ trên Mumsnet - một diễn đàn dành cho các bậc cha mẹ ở xứ sở sương mù khi cậu con trai 9 tuổi của cô bắt đầu những câu hỏi mà cô không biết phải trả lời ra sao.

Câu hỏi của người mẹ này đã tạo ra một cuộc thảo luận sôi nổi cho các bậc cha mẹ khác.

Trước đó, cô viết: "Cậu con trai 9 tuổi bắt đầu hỏi các câu hỏi về việc em bé được tạo ra như thế nào. Vấn đề là, tôi không biết nên giải thích cho con tỉ mỉ hay không. Trước đây, con tôi chưa bao giờ thắc mắc về chuyện này, nên khi nghe con hỏi như vậy, tôi hơi sốc."

Cô thậm chí đã mua sách về đọc để tìm cách trả lời câu hỏi của con, nhưng thật không may là cuốn sách miêu tả quá chi tiết và cô vẫn chưa tìm ra giải pháp cho câu chuyện này.

Trẻ mới 5 tuổi đã biết về trứng, tinh trùng: Đừng xem nhẹ việc dạy con về giới tính - Ảnh 1.

Trên diễn đàn Mumsnet, người mẹ thể hiện sự lo lắng khi chia sẻ với con nhiều kiến thức giới tính quá chi tiết.

Một vài phụ huynh cho rằng, 9 tuổi, những đứa trẻ đã nên được dạy về tình dục và giới tính.

Một bà mẹ khác thậm chí còn nói rằng cô con gái 5 tuổi của cô ta đã biết về kiến thức giới tính nhiều hơn cậu bé 9 tuổi kia.

"Tôi luôn trả lời thành thật nhất với những câu hỏi của cô con gái 5 tuổi. Cô bé còn biết về trứng và tinh trùng, một em bé lớn lên như thế nào, và được sinh ra như thế nào.

Trả lời chân thật và luôn sẵn sàng đón nhận những câu hỏi tương tự từ con cái, đó là cách để xử lý trong tình huống này," mẹ của một bé gái 5 tuổi chia sẻ quan điểm của mình.

Còn bạn, bạn nên nói gì với con về giới tính?

Theo Better Health Victoria, một trang web được chính phủ tài trợ, học sinh tiểu học cần được dạy những kiến thức về giới tính, tuổi dậy thì và cơ thể.

Sau đây là những lời khuyên này dành cho các bậc cha mẹ khi nói với con về chủ đề nhạy cảm này:

• Đừng đợi đến khi con đặt câu hỏi mới trả lời. Nếu con bạn ở tuổi lên 10 mà vẫn chưa đề cập đến vấn đề này, có thể là vì các bé xấu hổ hay nhút nhát mà thôi.

• Một số trẻ từ 6 tuổi bắt đầu muốn tự tắm cho mình. Đây là một dấu hiệu cho thấy các bé đã biết nói không với những động chạm cơ thể không mong muốn.

Trẻ mới 5 tuổi đã biết về trứng, tinh trùng: Đừng xem nhẹ việc dạy con về giới tính - Ảnh 2.

Thẳng thắn nói chuyện với con cái về giới tính là việc các bậc phụ huynh nên làm.

• Nhiều cha mẹ có thể bắt đầu nói chuyện với con về chủ đề này từ khi các bé chưa đến độ tuổi tiểu học. Tuy nhiên thời điểm lý tưởng là khi các con lên 8 hoặc 9 tuổi.

• Đừng sợ những cuộc nói chuyện dài có thể phát sinh các tình huống khó xử cho cả bạn và con cái, trên thực tế, hãy luôn hướng vào chủ đề chính và nói chuyện cởi mở nhất có thể.

• Hãy cho các bé biết ai là người mà bé có thể chia sẻ những thắc mắc về giới tính, những khi con không thể nói chuyện với ba mẹ.

• Tìm hiểu những kiến thức giới tính được dạy ở trường tiểu học, để đảm bảo những điều bạn nói với con đều thực sự phù hợp với độ tuổi của bé.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại