Trao trả gần 400 'con bạc' cho Trung Quốc xử lý: Thứ trưởng Công an lý giải

MINH ĐỨC - MINH KHÁNH |

Ông Lê Quý Vương lý giải việc trao trả 395 "con bạc" cho Trung Quốc là do Việt Nam và Trung Quốc ký thỏa thuận về hợp tác trong công tác phòng chống tội phạm.

Tại phiên họp của Ủy ban Tư pháp Quốc hội sáng 4/9, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương thông tin về lý do trao trả 395 người trong đường dây đánh bạc bị bắt tại khu đô thị Our City (Km 9, đường Phạm Văn Đồng, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng) cho Trung Quốc.

Theo đó, qua nguồn tin, Bộ Công an phát hiện trong tháng 5, tại khu đô thị Our City (Hải Phòng) có một số lớn đối tượng cư trú và thuê đường truyền tiến hành truy cập internet với lưu lượng đặc biệt lớn, có thời điểm lên tới gần 1.000 GB/ngày, truy cập hơn 100 website quản lý và 99 trang đánh bạc, xổ số, cá cược thể thao trong giao diện bằng tiếng Trung Quốc, có máy chủ đặt tại Trung Quốc, Mỹ, Hồng Kông, Đài Loan.

Trong đó, Công ty Hiệp Phong (chủ đầu tư khu đô thị Our City) cho 21 doanh nghiệp Trung Quốc thuê lại căn hộ trong khu đô thị cho người Trung Quốc.

Thứ trưởng Bộ Công an cho hay, sau khi phát hiện hiện tượng trên, cơ quan nghiệp vụ Bộ Công an đã xác lập chuyên án cùng Công an Hải Phòng đấu tranh.

“Đặc biệt, có trao đổi thông tin thu thập được với Bộ Công an Trung Quốc và qua xác minh ban đầu, Trung Quốc cho biết đang tổ chức điều tra đối tượng này. Như vậy, đối tượng trên là liên quan cả Trung Quốc và Việt Nam”, ông Vương nói.

Theo Thứ trưởng Bộ Công an, sau khi xác định rõ hành vi đánh bạc của nhóm đối tượng trên, Bộ Công an và Công an Hải Phòng đã tổ chức bắt quả tang 395 người, thu giữ các máy chủ trên 500 máy tính đặc chủng, điện thoại di động, tiền Việt Nam, tiền đô la Mỹ.

Về lý do trao trả 395 người trong đường dây đánh bạc cho Trung Quốc, ông Vương cho biết, giữa Việt Nam và Trung Quốc đã có ký thỏa thuận giữa hai Bộ trưởng Bộ Công an về hợp tác trong công tác phòng, chống tội phạm nên tất cả các đối tượng về kinh tế, hình sự, ma túy trong mấy năm qua Việt Nam và Trung Quốc vẫn thường xuyên phối hợp xử lý.

Bên cạnh đó, theo ông Vương, các đối tượng mang theo máy tính, chủ yếu sử dụng địa bàn Việt Nam và thuê đường truyền để tổ chức đánh bạc ở Trung Quốc, gồm người Trung Quốc và thiệt hại phía Trung Quốc chứ không có gì liên thiệt hại tại Việt Nam vì người chơi phải biết tiếng Trung mới chơi được.

Ông Vương cũng cho hay, khó khăn của cơ quan điều tra là một lúc có tới 395 đối tượng nước ngoài, không đủ phiên dịch để khai thác, trong khi các đối tượng này cũng giả vờ không biết tiếng.

“Chúng tôi phải huy động lớp tiếng Trung của trường công an xuống để phiên dịch. Toàn bộ máy móc thao tác bằng tiếng Trung Quốc hết”, ông Vương nói.

Thứ trưởng Bộ Công an cũng cho biết, đến nay, Trung Quốc phản hồi, trong 395 người Trung Quốc bị phía Việt Nam tạm giữ, hiện Trung Quốc tạm giữ 384 trường hợp để phân tích, điều tra.

"Theo yêu cầu, chúng ta bàn giao nhưng tất cả vấn đề gì có liên quan tới gây án, liên quan tới thiệt hại về phía Việt Nam thì Trung Quốc phải trả lời đáp ứng, thông báo kết quả", Thứ trưởng Lê Quý Vương nói.

Video: Vì sao vụ đánh bạc 10 nghìn tỷ đồng không xử ở Việt Nam?

Rạng sáng 1/8, lực lượng cảnh sát thuộc Bộ Công an và Công an TP Hải Phòng dẫn độ hơn 380 người tham gia đường dây đánh bạc hơn 10.000 tỷ đồng từ Khu đô thị Our City (Dương Kinh, Hải Phòng) lên cửa khẩu Hữu Nghị Lạng Sơn để trao trả cho Công an Trung Quốc.

Như VTC News đưa tin, ngày 27/7, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục an ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hải Phòng triệt phá thành công nhóm người Trung Quốc hoạt động phạm tội tại TP Hải Phòng.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định tại khu đô thị Our City, ổ nhóm gồm hơn 380 người Trung Quốc tham gia tổ chức điều hành các website tổ chức cho công dân Trung Quốc đánh bạc trực tuyến với các hình thức như cá cược thể thao, dự đoán kết quả xổ số, đánh số lô đề…

Sơ bộ bước đầu, cơ quan chức năng xác định số tiền đã giao dịch trên hệ thống mạng đánh bạc là hơn 3 tỷ Nhân dân tệ (khoảng hơn 10.000 tỷ đồng Việt Nam).

Trao trả gần 400 con bạc cho Trung Quốc xử lý: Thứ trưởng Công an lý giải - Ảnh 1.

Khu đô thị Our City - "đại bản doanh" của hơn 380 người Trung Quốc điều hành đường dây đánh bạc trực tuyến.

Cơ quan công an đã thu giữ gần 2.000 điện thoại di động thông minh, 533 máy tính các loại, nhiều thẻ ngân hàng, tiền mặt, cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ án.

Thủ đoạn phạm tội của số đối tượng người Trung Quốc là chia thành nhiều nhóm nhỏ, hoạt động 24/7, mọi hoạt động đều khép kín và gần như không tiếp xúc với người ngoài.

Đây là tổ chức tội phạm có phương thức thủ đoạn hoạt động mới, tinh vi, thực hiện trên không gian mạng, được tổ chức trong “vỏ bọc” của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

“Đây cũng là vụ án với số lượng đối tượng người nước ngoài và số tiền đánh bạc, cá cược trên mạng lớn nhất từ trước đến nay đã được đấu tranh triệt phá tại Việt Nam” – Bộ Công an thông tin.

Ngày 30/7, Trung tướng Lương Tam Quang – Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, do Việt Nam và Trung Quốc ký hiệp định hỗ trợ tư pháp nên khi nào hoàn thiện hồ sơ các trường hợp vi phạm thì cơ quan công an sẽ bàn giao cho cơ quan chức năng Trung Quốc xử lý.

Rạng sáng 1/8, lực lượng cảnh sát thuộc Bộ Công an và Công an TP Hải Phòng dẫn độ hơn 380 người tham gia đường dây đánh bạc hơn 10.000 tỷ đồng từ Khu đô thị Our City (Dương Kinh, Hải Phòng) lên cửa khẩu Hữu Nghị Lạng Sơn để trao trả cho Công an Trung Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại