Tranh thủ đáp trả quân đội Nga-Syria, phiến quân ở Idlib nhận "cái kết đắng"

Tuệ Minh |

Theo Trung tâm Hòa giải Nga, khủng bố đã tranh thủ tấn công vào vị trí của các lực lượng quân đội Syria hai lần tại tỉnh Idlib hôm qua (28/12), mỗi lần có tới 50 phiến quân tham gia, tuy nhiên vẫn phải nhận 'cái kết đắng'.

Sputnik trích nguồn tin từ Trung tâm Hòa giải Syria của Nga cho biết, các lực lượng quân đội Syria đã đáp trả các vụ tấn công khủng bố ở tỉnh Idlib những ngày qua. Theo quân đội Nga, có khoảng 30 tên khủng bố đã bị thương hoặc bị tiêu diệt, trong khi phía Nga và Syria không có thương vong.

“Phiến quân từ nhóm khủng bố Tahrir al-Sham (trước đó được gọi là Mặt trận Al-Nursa) với sự hỗ trợ từ Quân đội Quốc gia Syria đã tiến hành hai vụ tấn công vào các vị trí của Lực lượng Vũ trang Syria gần thị trấn Jarjanaz, tỉnh Idlib. Mỗi vụ tấn công có sự tham gia của 50 phiến quân cùng 5-6 xe tải chở vũ khí hạng nặng”, tướng Yuri Borenkov chỉ huy Trung tâm Hòa giải Nga cho biết.

Quân đội Syria đang tiến hành chiến dịch “làm sạch” khủng bố ở Idlib từ giữa tháng 12. Trước đó, hồi đầu tuần, lực lượng Syria đã tiến vào thị trấn Jarjanaz, một khu vực trọng yếu của các nhóm phiến quân ở phía nam tỉnh Idlib.

Năm 2018, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý thiết lập một khu vực phi quân sự ở Idlib cùng đường dây liên lạc giữa lực lượng của chính phủ và phe đối lập. Thỏa thuận này cũng bao gồm việc phiến quân rút bớt các loại vũ khí hạng nặng.

Cho đến nay, Idlib vẫn là một khu vực tập trung nhiều nhóm khủng bố, là nơi ở của khoảng 10.000 phiến quân thuộc nhiều tổ chức khác nhau. Theo Tổng thống Syria Bashar Assad, việc giải phóng Idlib có ý nghĩa vô cùng quan trọng, giúp chấm dứt cuộc xung đột vũ trang nhiều năm qua của đất nước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại