Tranh cãi chốn văn phòng: Nên hay không lúc nào cũng phải chào hỏi tất cả các đồng nghiệp?

Bai |

Vấn đề “Nên hay không chào hỏi tất cả mọi người ở văn phòng” hiện đang được bàn luận rôm rả.

Những câu chuyện xoay quanh chốn văn phòng luôn là chủ đề được quan tâm trên hết. Chẳng hạn như: “101 cách đối nhân xử thế với đồng nghiệp”, “Làm sao từ chối lời nhờ vả của đối phương”, “Khi teamwork không hiệu quả thì xử lý thế nào”... luôn là vấn đề đáng chú ý của con dân văn phòng.

Mới đây, một topic bàn luận về chủ đề ít ai quan tâm “Nên hay không chào hỏi tất cả mọi người ở văn phòng” đã được dân tình chú ý. Cụ thể, một người dùng tại diễn đàn Nate đã chia sẻ câu chuyện của mình:

“Có lúc, khi đến chỗ làm, tôi thường chào đồng nghiệp ngồi gần vị trí của mình, có lúc không vì họ không chung team. Cũng có những đồng nghiệp, họ tuyệt nhiên không chào người khác. Đôi khi, có những người dù được chào hỏi hay không đều cảm thấy không sao?

Lúc đầu mới vào công ty thì tôi cũng hay chào hỏi mọi người xung quanh. Nhưng về sau, tôi và đồng nghiệp cứ đi ngang mà không chào cũng được, nhưng thỉnh thoảng cũng có người chào lại cho phải phép.

Công ty trước đây của tôi thì không như thế, họ thường cho nhân viên đến chào hỏi từng phòng ban. Cứ hễ gặp ai trong công ty đều phải chào, không thì sẽ bị bắt lỗi.

Có lẽ, vì được làm ở công ty có môi trường thoải mái nên tôi cũng thấy vui hơn. Còn việc chào hỏi ở cơ quan bạn thì sao?”

Tranh cãi chốn văn phòng: Nên hay không lúc nào cũng phải chào hỏi tất cả các đồng nghiệp? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Xoay quanh câu chuyện được chủ topic chia sẻ, đã có hai luồng ý kiến trái chiều:

Đương nhiên phải chào hỏi khi gặp đồng nghiệp!

- Lời chào là điều cơ bản nhất, ở đâu cũng thế, không chỉ ở văn phòng không thôi. Lời chào không phân biệt trên dưới, già trẻ, gái trai. Vì người khác không chào nên mình cũng không làm ư?

- Lời chào nói ra lúc nào cũng có lợi cho mình hết. Nhìn người đó có lễ phép chào hỏi hay không là đã thấy thiện cảm hơn rồi.

- Với tư cách là người quản lý, tôi cho rằng những nhân viên chăm chào hỏi đều là những người có tính cách tươi sáng và tích cực trong công việc.

- Thật ra không có lời chào nào mà không được đón nhận hết. Cứ chào thì người được nhận cũng sẽ thấy vui vẻ hơn mà.

- Dù đối phương có nhận hay không đều phải chào hỏi đàng hoàng. Tôi đã làm bất cứ mọi điều để không bị bắt lỗi. Có khi người ta không nói, không có nghĩa là họ không để ý đâu.

Chào lần đầu rồi thôi, không chào cũng có sao

- Tôi cũng thế này. Lúc mới vào làm gặp ai cũng chào. Về sau mọi người cứ thế mà lơ đi luôn. Nên thôi mạnh ai nấy làm là được rồi.

- Vào lần gặp đầu tiên, chỉ cần chào cả phòng “Chào anh chị”, “Chào mọi người, rất vui được làm quen”. Trước khi về thì “Chào tạm biệt”, “Hẹn gặp lại vào ngày mai” là đủ gây ấn tượng rồi. Về sau chào hay không cũng được, hoặc nếu muốn thì gật đầu nhẹ. Cứ làm tốt việc mình được rồi.

- Hầu hết các đồng nghiệp của tôi đều chào hỏi khi mới vào làm, về sau thì thôi. Tôi nghĩ rằng việc tìm đến chào từng người một là quá đáng.

- Chào thật dõng dạc vào lần gặp đầu là được rồi. Với tôi, đang ngồi làm mà cứ phải chào hỏi từng người thì thật phiền phức.

- Công ty tôi có hiện có khoảng 10 người, lúc đầu gặp ai tôi cũng chào. Nhưng khi đã quen với chỗ làm, tôi thậm chí không chào ai luôn. Tôi chỉ ngồi xuống và chào người bên cạnh, lúc về cũng thế.

Còn bạn thì sao, bạn thấy thế nào về 2 luồng ý kiến này?

Theo Nate

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại