Trần Bắc Hải

TS Trần Bắc Hải: Nguyên lý "truyền nhiễm hay là chết" của SARS-CoV-2 và lối thoát của chúng ta

TS Trần Bắc Hải: Nguyên lý "truyền nhiễm hay là chết" của SARS-CoV-2 và lối thoát của chúng ta

Sống khỏe 2021-05-31T10:11:19

Nguyên lý tồn tại của Cô Vi (và nhiều virus truyền bệnh khác) là "truyền nhiễm hay là chết". Virus không phải là tế bào nên không tự sinh sản được bên ngoài cơ thể, và khi ở bên ngoài cơ thể, Cô Vi không tồn tại được lâu.

TS Việt tại Úc: SARS-CoV-2 là "kẻ cướp tế bào", vaccine sẽ "khoá tay" virus thế nào?

TS Việt tại Úc: SARS-CoV-2 là "kẻ cướp tế bào", vaccine sẽ "khoá tay" virus thế nào?

Sống khỏe 2021-05-26T20:35:00

Chúng ta biết điểm yếu quan trọng nhất của virus là nó không tự nhân bản được bên ngoài cơ thể. Một khi đa số cư dân đã được tiêm chủng thì virus có thê tự diệt vong do không tìm được vật chủ để lan truyền tiếp.

TS Trần Bắc Hải: Ai đang tấn công vào vaccine và Bill Gates?

TS Trần Bắc Hải: Ai đang tấn công vào vaccine và Bill Gates?

Sống khỏe 2020-04-13T20:29:00

Vì sức khỏe của cộng đồng, mỗi cư dân mạng chúng ta hãy tự tạo cho mình sức đề kháng với các tin giả. Hãy suy nghĩ một lúc trước mỗi lần nhấn nút share, đặc biệt là khi tin ấy có liên quan đến sức khỏe.

TS Trần Bắc Hải: Nếu nồng độ cồn cho phép quá cao thì có thể nói mạng người đi đường quá rẻ

TS Trần Bắc Hải: Nếu nồng độ cồn cho phép quá cao thì có thể nói mạng người đi đường quá rẻ

Thời sự - Xã hội 2020-01-06T07:00:00

Nếu luật đưa ra mức cho phép quá cao, ví dụ như 0.15% như ở Guinea-Bissau và Guinea Xích đạo, thì nguy cơ tai nạn là quá cao hay có thể nói mạng người đi đường quá rẻ.

TS Trần Bắc Hải: Người Việt kém tiếng Anh vì không dũng cảm bằng trẻ con?

TS Trần Bắc Hải: Người Việt kém tiếng Anh vì không dũng cảm bằng trẻ con?

Thời sự - Xã hội 2018-12-26T10:06:00

Hai thằng cháu tôi, khi sang Úc, một chữ tiếng Anh bẻ đôi cũng không biết. Chúng dùng tiếng Anh – Việt lẫn lộn: Gọi cái lược nhỏ là "baby lược", đi qua cầu vượt là "đi qua cái cao bridge"…

Nga công bố 3 - 4 năm nữa mới ra lò thuốc chữa ung thư, đa cấp Việt Nam đã "vào cuộc"

Nga công bố 3 - 4 năm nữa mới ra lò thuốc chữa ung thư, đa cấp Việt Nam đã "vào cuộc"

Sống khỏe 2017-03-19T12:36:00

Giáo sư Nga khẳng định chỉ sau 3-4 năm nữa, nhân loại có thể được sử dụng phát minh HSP của nước Nga có khả năng chữa được mọi loại ung thư, kể cả giai đoạn ác tính.

Thủy điện: Trung Quốc xuất khẩu tai họa sang các nước châu Phi và Đông Nam Á?

Thời sự - Xã hội 2016-10-18T07:27:00

Bước sang thế kỷ 21, thế giới chứng kiến một làn sóng bùng nổ xây dựng thủy điện tại các nước đang phát triển với nguồn vốn và công nghệ của Trung Quốc xâm nhập vào các nước châu Phi.

Người Việt đang phải "ăn chì" hàng ngày từ những nguồn nào?

Người Việt đang phải "ăn chì" hàng ngày từ những nguồn nào?

Sống khỏe 2016-06-02T16:42:00

Trẻ nhỏ và bào thai bị chì tác độc mạnh hơn người trưởng thành. Các nhà khoa học cũng không thể xác định được liều nhiễm chì tối thiểu là bao nhiêu thì hoàn toàn vô hại!

“Chọn bắt cá tôm hay chọn nhà máy?”. Tôi chọn… tỉnh táo!

“Chọn bắt cá tôm hay chọn nhà máy?”. Tôi chọn… tỉnh táo!

Thời sự - Xã hội 2016-04-26T09:15:00

Một cơn bão chưa từng có đã đổ xuống đầu ông Chu Xuân Phàm - trưởng văn phòng Formosa tại Hà Nội sau câu phát ngôn “thật thà” ấy.

Bắc Nigeria: Từng có hơn 500 trẻ em chết vì dịch sởi

Bắc Nigeria: Từng có hơn 500 trẻ em chết vì dịch sởi

Thời sự - Xã hội 2014-04-24T13:45:00

(Soha.vn) - Đó là thông tin từ Tiến sĩ miễn dịch học Trần Bắc Hải trong buổi giao lưu trực tuyến với báo điện tử Trí thức trẻ về bệnh sởi.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại