"Trả thù" cho con, ép bé trai 9 tuổi uống thuốc trừ sâu

T.M |

Biết bị S. hay “bắt nạt” con mình khi đi học, Sùng Mí Cáy đã lừa gạ rồi ép cậu bé 9 tuổi uống hết chai thuốc trừ sâu.

TAND tỉnh Hà Giang vừa mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Sùng Mí Cáy (SN 1981, có 1 tiền án về tội Mua bán trẻ em) trú tại thôn Cẳng Tằng, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, về tội Giết người.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Hà Giang, xuất phát từ việc cháu Sùng Mí S. (SN 2007) trú tại thôn Cẳng Tằng hay đánh cháu Sùng Mí V. (con trai Sùng Mí Cáy) khi đi học, nên khoảng 11h30 ngày 11-10-2016, Cáy đã dùng chai thuốc trừ sâu lừa là nước ngọt để cháu S. uống.

Cầm chai “nước ngọt” lên, cháu S. ngửi thấy mùi hắc nồng nặc nên không uống và đưa trả lại cho Cáy. Lập tức, Cáy đã dùng tay trái bóp mồm rồi cầm chai thuốc trừ sâu dốc ngược vào miệng cậu bé 9 tuổi.

Sau đó, Cáy vứt vỏ chai rồi bỏ đi. Về phần bé S., do bị ép uống lượng thuốc trừ sâu nên đau bụng nôn mửa, rồi được gia đình đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong 4 ngày sau đó.

Tại phiên xét xử, HĐXX nêu rõ, hành vi phạm tội của bị cáo Sùng Mí Cáy là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến quyền sống của con người, xâm phạm đến trật tự xã hội.

Căn cứ kết quả điều tra, truy tố và diễn biến phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Sùng Mí Cáy 18 năm tù, theo đúng tội danh truy tố.

Link gốc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại