Trung Quốc quá bận chống dịch virus corona nên không thể sắp xếp ông Hun Sen đi Vũ Hán

Hải Võ |

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Campuchia cho biết, Trung Quốc quá bận với công tác chống dịch virus corona nên chưa thể tổ chức cho ông Hun Sen đến thăm Vũ Hán.

Trước đó, thủ tướng Hun Sen thông báo trên Facebook về dự định dẫn đoàn đại biểu Campuchia tới Vũ Hán - trung tâm bùng phát dịch virus corona ở Trung Quốc - để thăm hỏi các học sinh sinh viên Campuchia đang mắc kẹt tại đây, nhằm khích lệ tinh thần để người dân nước này không sợ hãi trước virus.

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Campuchia Koy Kuong trả lời báo Khmer Times (Campuchia), cho hay: "Do nhà chức trách Trung Quốc bận rộn trong công tác ứng phó dịch bệnh bùng phát, họ không thể sắp xếp được chuyến đi [Vũ Hán]. Vì vậy chính phủ Trung Quốc đề nghị thủ tướng [Hun Sen] tới thăm Bắc Kinh, để họ có đủ thời gian chuẩn bị."

Tuy nhiên, thủ tướng Campuchia "phản hồi rằng nếu không để đến thăm các sinh viên ở Vũ Hán vào lúc này, thì ông còn lịch trình bận rộn ở trong nước và sẽ trở về Campuchia".

Tuy nhiên, ông Hun Sen đăng thông điệp trên Facebook vào hôm nay, 5/2, khẳng định đã nhận lời đề nghị của chính phủ Trung Quốc và ghé qua Bắc Kinh trước khi về nước.

Ông Hun Sen sẽ kết thúc chuyến thăm tại Hàn Quốc vào trưa nay, sau khi tham dự bữa trưa làm việc với đồng cấp Hàn Quốc Chung Sye-kyun, nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương.

Trong cuộc gặp với nhà đồng sáng lập Liên đoàn Hòa bình thế giới (UPF) tại Seoul hôm 4/2, ông Hun Sen nói rằng sự lây lan của virus corona không chỉ là quan ngại của Trung Quốc mà còn của thế giới, và các bên cần chung tay giải quyết cùng nhau.

Thủ tướng Campuchia nhấn mạnh nước này sẽ không đình chỉ các chuyến bay đến Trung Quốc, và tin rằng chính phủ Trung Quốc sẽ có biện pháp để bảo vệ người dân ở Vũ Hán.

Bộ giáo dục Campuchia ngày 4/2 cho biết có 23 sinh viên Campuchia đang ở trong 7 khu ký túc xá của thành phố Vũ Hán, và 66 người khác đã về nước để nghỉ lễ.

"Tất cả sinh viên đang ở Vũ Hán đều khỏe mạnh," Bộ này cho biết, bổ sung rằng các trường đại học Trung Quốc đã cung cấp thực phẩm cho sinh viên, ngoài ra họ cũng có thể mua thức ăn ở xung quanh trường học.

Bộ giáo dục Campuchia đã hỗ trợ 11.500USD để giúp đỡ các sinh viên của mình tại Vũ Hán, đồng thời lập một nhóm trao đổi để liên lạc thường xuyên với họ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại