Trung Quốc bắt người loan tin "Quân giải phóng tiến vào tiếp quản toàn diện Vũ Hán"

Hải Võ |

Nhà chức trách Trung Quốc đã xử lý một người đàn ông họ Lý, với hành vi tung tin đồn thất thiệt liên quan đến tình hình phòng chống dịch virus corona ở Vũ Hán.

Nhân dân Nhật báo (Trung Quốc) đưa tin, cơ quan công an nước này ngày 3/2 tiếp nhận báo cáo về thông tin chia sẻ trên mạng Internet, nói rằng: "Quân đội [Trung Quốc] bắt đầu tập kết ở xung quanh, các chuỗi khách sạn bị chính phủ trưng dụng toàn bộ. Nếu đến ngày 10/2 dịch bệnh không có chuyển biến tốt thì Quân giải phóng sẽ tiến vào thành phố [Vũ Hán] tiếp quản toàn diện. Mỗi ngày quân đội sẽ cung cấp lương thực đến từng nhà căn cứ theo nhân khẩu, nhà bị niêm phong."

Tin tức lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội Trung Quốc đã làm leo thang tâm lý hoang mang trong người dân Vũ Hán, và xuất hiện tình trạng cư dân tích trữ hàng hóa số lượng lớn tại các siêu thị.

Công an quận Vũ Xương, thành phố Vũ Hán, vào cuộc điều tra và thông báo vào tối 4/2, cho biết người đàn ông họ Lý, 38 tuổi, đã bị bắt giữ. Lý khai nhận thông tin đăng tải trên mạng là do người này tự thêu dệt. Giới chức bản địa đã tiến hành câu lưu hình sự đối với Lý, và tiếp tục xử lý vụ việc theo trình tự pháp luật.

Nhà chức trách Trung Quốc cảnh báo, nước này đang ở trong giai đoạn then chốt chống lại dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona chủng mới (nCov) gây ra, trong khi đó có nhiều người lợi dụng mạng Internet để phát tán thông tin giả mạo, tin đồn thất thiệt, gây hoang mang cho người dân. Công an Trung Quốc tuyên bố sẽ xử lý nghiêm khắc những vụ việc như vậy.

#ICT_anti_nCoV

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại