*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sáng ngày 12/6, 1 diễn đàn mạng xã hội đã tung loạt ảnh cho rằng Thuỷ Tiên thực chất không phải sửa nhà như thông báo mà là đập đi xây lại.
Quân tử trọng danh, tiểu nhân trọng lợi. Nhìn vào biểu hiện khi tranh giành phần lợi của những người xung quanh, chúng ta mới hiểu được phải tránh xa kiểu người nào.
Chỉ bằng 1 yêu cầu hết sức đơn giản, người đàn ông phải thừa nhận sai phạm của bản thân dù trước đó, ông ta khăng khăng rằng mình không làm gì tổn hại đến ai.
Nhà chức trách Trung Quốc đã xử lý một người đàn ông họ Lý, với hành vi tung tin đồn thất thiệt liên quan đến tình hình phòng chống dịch virus corona ở Vũ Hán.
Những năm gần đây chứng kiến sự phát triển bùng nổ của MXH, trở thành một nhu cầu thiết yếu với mỗi người, đặc biệt là với giới trẻ. Tuy nhiên, bên cạnh tính tiện ích vốn có thì mạng xã hội cũng song song tồn tại một mặt trái với những điều tiêu cực.
Nam giáo viên bày tỏ, anh không có xích mích và gây sự với ai tới mức họ phải tung tin thất thiệt như này để hãm hại.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận hành vi của mình là do thiếu hiểu biết về pháp luật và do thích câu view, câu like trên facebook nên đã đăng tải thông tin đồn vỡ đập trên facebook.
Hành động của Phạm Băng Băng nhận được rất nhiều sự ủng hộ của người hâm mộ và nghệ sĩ.
Ngày 20-10, Công an TP Sa Đéc (Đồng Tháp) mời lên làm việc đối với người tung tin đồn thất thiệt về việc xuất hiện kẻ lạ mặt rạch tay người đi đường.
Những tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội liến tiếp thời gian gần đây như bắt cóc trẻ em ở Cao Bằng, máy bay rơi ở Nội Bài, nghi vấn thôi miên bắt cóc trẻ em dẫn tới vụ đốt xe ô tô ở Hải Dương... đã gây hoang mang dư luận. Việc đưa các tin thất thiệt này trên mạng xã hội sẽ bị xử lý ra sao?
Đừng để những điều xấu xí dắt bạn đi - hãy cho những điều tốt lành được từ bạn nhân rộng!!!!
Tại cơ quan điều tra, người phụ nữ khai mục đích tung tin đồn "máy bay rơi ở Nội Bài" để câu like và tăng lượt người theo dõi, nhằm phục vụ hoạt động bán hàng trên mạng.