*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Theo một chuyên gia phân tích của công ty tư vấn rủi ro Control Risks, kỷ nguyên tự do hóa thương mại đã qua đi và rất khó để Chính quyền sắp tới của ông Biden tái gia nhập Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).
Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) với 11 quốc gia thành viên chính thức có hiệu lực từ ngày 30.12.
Sáng nay (17/10), Thượng viện Australia đã thông qua Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).
Ngày 13/9, Nhật Bản và Việt Nam kêu gọi Mỹ quay trở lại Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), nay đã được đổi tên là Hiệp định Đối tác Tiến bộ và Toàn diện xuyên Thái Bình Dương ( CPTPP ), gần 2 năm kể từ ngày Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút khỏi thỏa thuận thương mại này.
Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố nước này sẽ "chống lại bất kì quốc gia nào" có ý định thâu tóm ảnh hưởng trong khu vực. Phát ngôn này có thể được coi là lời cảnh báo đối với Trung Quốc.
Các chuyên gia lo ngại rằng các quyết sách thương mại của Tổng thống Trump sẽ khiến nước Mỹ chịu nhiều thiệt hại về kinh tế.
Hiện chưa rõ tân Thủ tướng Mahathir có cân nhắc tới khả năng rút Malaysia khỏi hiệp định hay không.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nêu quan điểm về thông tin Tổng thống Donald Trump cân nhắc đưa Mỹ trở lại TPP.
Washington vẫn cho rằng, họ sẽ được chào đón trở lại TPP nhưng vấn đề chính yếu là phản ứng của các nước thành viên TPP-11.
Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa chỉ trích Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), hay còn gọi là TPP 11, trước khi tiến hành hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe về vấn đề thương mại vào ngày thứ Tư.
Giới phân tích đánh giá việc tham gia lại TPP sẽ tạo những thay đổi lớn cho nhiều doanh nghiệp Mỹ trong tương lai.
Cuối ngày 12/4, tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề cập tới vấn đề đưa Mỹ tái gia nhập Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).
Tâm điểm