TP.HCM: Xách hung khí đi đòi nợ, bị đối thủ đâm tử vong

Thiên Long |

Được một người phụ nữ nhờ đi đòi nợ giùm, Y cùng một số người xách hung khí đến tìm con nợ để đòi thì xảy ra đánh nhau khiến Y bị đâm tử vong.

Chiều nay (27-12), Cơ quan CSĐT Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM vẫn đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng gồm Lê Hiếu Trung (SN 1983), Lê Thanh Tuấn (SN 1987), Đào Công Vũ (SN 1993) và Lê Quốc Hùng (SN 1990, cùng ngụ huyện Hóc Môn) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 26-12, nhóm người trên đang ngồi nhậu ở nhà của Tuấn tại ấp Tân Thới 3, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn thì bị Lê Tấn Y (tự “Tý Trọc”, SN 1976, ngụ huyện Hóc Môn) đi cùng một số thanh niên mang hung khí đến đòi nợ cho một người tên Hồng.

Do nhóm người trên không chịu trả nợ nên nhóm của “Tý trọc” dùng dao, rựa, mã tấu… tấn công với mục đích đòi nợ bằng được. Thấy vậy, nhóm của Trung cũng chống trả lại gây nên cuộc hỗn chiến.

TP.HCM: Xách hung khí đi đòi nợ, bị đối thủ đâm tử vong - Ảnh 1.

Hung khí gây án được cơ quan công an thu giữ

Trong lúc đánh nhau, Y bị nhóm đối thủ đâm chém nhiều nhát khiến nạn nhân ngã gục. Dù được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong. Riêng nhóm của Trung đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi vụ án mạng xảy ra, Công an huyện Hóc Môn cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát hình sự đặc nhiệm (Đội 3) Phòng PC45 cùng Công an huyện Hóc Môn đã bắt giữ được Tuấn, Vũ, Hùng. Riêng Trung đến công an đầu thú vào chiều ngày 27-12.

Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại