TPHCM và Hà Nội là 2 trong 9 tỉnh, thành có nhiều vụ án tham nhũng

Kim Dung |

Công tác phòng chống tham nhũng thời gian qua đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, tuy nhiên hiện nay tỉ lệ thu hồi tài sản qua các vụ việc còn thấp.

Chiều nay (28/11), Đoàn công tác số 3- Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do ông Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm trưởng đoàn, làm việc với Ban thường vụ, Thường trực Thành ủy TP.HCM về việc triển khai kế hoạch kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế trên địa bàn.

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy cùng chủ trì buổi làm việc.

Đoàn công tác đã công bố quyết định thành lập Đoàn kiểm tra và kế hoạch kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế tại TP.HCM.

Nội dung kiểm tra sẽ tập trung về công tác chỉ đạo của cấp ủy đối với việc thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế, công tác phối hợp thu hồi các tài sản này và việc giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan.

Ông Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết: Trong 5 năm qua, Ban chỉ đạo đã tổ chức 40 đoàn kiểm tra giám sát đôn đốc tại 15 ban cán sự Đảng, Đảng ủy và 63 tỉnh ủy, thành ủy.

Từ đó đã kiến nghị hơn 400 vấn đề về công tác lãnh đạo, chỉ đạo cơ chế chính sách pháp luật cần phải sửa đổi bổ sung và đề xuất đưa hơn 450 vụ việc vào diện theo dõi chỉ đạo để đôn đốc xử lý.

Công tác phòng chống tham nhũng thời gian qua đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, tuy nhiên hiện nay tỉ lệ thu hồi tài sản bị chiếm đoạt thất thoát trong các vụ tham nhũng, kinh tế còn rất thấp.

Vì vậy, trước yêu cầu nâng cao hơn nữa việc thu hồi tài sản, khắc phục tối đa thất thoát tài sản của nhà nước, Ban chỉ đạo đã ban hành kế hoạch về kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt thất thoát trong các vụ hình sự và kinh tế tham nhũng, thành lập 5 đoàn công tác để kiểm tra tại 16 cấp ủy, tổ chức Đảng ở trung ương và địa phương.

Ông Phan Đình Trạc nói: "TPHCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Đắc Lắc, Khánh Hòa, Đắc Nông, Thanh Hóa và Thái Nguyên, chúng tôi nhận định là có nhiều vụ án tham nhũng kinh tế.

Mục đích của kiểm tra là để đánh giá những kết quả đạt được, xác định những tồn tại hạn chế, khó khăn vướng mắc và nguyên nhân. Từ đó, kiến nghị các chủ trương giải pháp nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản thất thoát trong các vụ án hình sự về kinh tế tham nhũng"./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại