Dân Thủ Thiêm khóc ngất vì không vào được cuộc đối thoại

Viết Dũng |

Ngay từ sáng sớm, hàng trăm người dân Thủ Thiêm đến nơi diễn ra buổi gặp mặt, tuy nhiên theo phản ánh, ban tổ chức chỉ mời gặp 7 đại diện.

Sáng 8/6, Thường trực Ủy ban nhân dân TP.HCM và Trưởng ban tiếp công dân Trung ương có buổi làm việc với 31 hộ dân Thủ Thiêm, về việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2.

Ông Huỳnh Cách Mạng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM và ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng ban tiếp dân Trung ương chủ trì buổi gặp mặt với đại diện các hộ dân Thủ Thiêm.

Người dân ngất xỉu trước cổng

Buổi đối thoại diễn ra lúc 8h30, song người dân đã có mặt từ rất sớm với mong muốn bày tỏ ý kiến với Trưởng ban tiếp dân Trung ương. Tuy nhiên, nhiều người sau đó bức xúc, khóc ngất xỉu khi hay tin không phải tất cả mọi người được gặp mặt lãnh đạo. 

Hàng trăm người vì thế phải đợi ở ngoài. Họ căng khẩu hiệu, bản đồ quy hoạch như để bày tỏ sự bức xúc của mình. 

Dân Thủ Thiêm khóc ngất vì không vào được cuộc đối thoại - Ảnh 1.

Người dân khóc ngất.

Chị Nguyễn Thị Trúc Ly, một cư dân Thủ Thiêm cho hay, các hộ dân mong muốn Chính phủ lập đoàn Thanh tra liên ngành, thanh tra toàn diện dự án KĐTM Thủ Thiêm, để giải quyết tố cáo việc tồn đọng lâu ngày của người dân theo đúng quy trình của pháp luật, nhằm truy cứu trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện dự án này.

"Chỉ khi có đoàn Thanh tra mới làm rõ được cái nào dân đúng, cái nào dân sai. Và những cá nhân nào sai thì chúng tôi mong muốn sẽ được làm rõ. Nhưng tại sao họ không cho chúng tôi vào, bao năm chúng tôi chỉ mong muốn được đối thoại, mà cũng không được", chị Ly cho hay.

"Bao nhiêu năm nay, đã có biết bao lời hứa rằng mọi chuyện sẽ được xem xét, giải quyết. Có thất vọng, có chán nản thì chúng tôi vẫn cố gắng, vẫn giữ niềm tin. Tôi sẽ vẫn cố gắng đi, đi cho hết quãng đời còn lại cùng người dân Thủ Thiêm", bà The đưa tay lau nước mắt. 

31 hộ dân được mời nhưng chỉ 7 người tham gia

Ngay từ sáng sớm, hàng trăm người dân Thủ Thiêm đến nơi diễn ra buổi gặp mặt, tuy nhiên theo phản ánh, ban tổ chức chỉ mời gặp 7 đại diện. 

Trao đổi với PV trước giờ đối thoại, ông Lê Văn Lung (đại diện các hộ dân 31/71 hộ), kiến nghị các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm đơn tố cáo của người dân nơi đây, về việc có hay không hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, cố ý làm trái pháp luật trong việc thu hồi đất liên quan KĐT mới Thủ Thiêm (quận 2).

Dân Thủ Thiêm khóc ngất vì không vào được cuộc đối thoại - Ảnh 3.

An ninh buổi gặp mặt được thắt chặt.

Theo ông Lê Văn Lung, phạm vi điều chỉnh quy hoạch chung 1/5000 khu trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm (737ha), theo QĐ 6565 của UBND TPHCM thì khu dân cư hiện hữu thuộc 3 phường An Khánh, Bình An, Bình Khánh - không nằm trong "quy hoạch chung TPHCM đến năm 2020", được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại QĐ 123/1998/TTg ngày 10.7.1998

Ông Lung khẳng định, bản đồ 1/5000, kèm theo QĐ 6565 không chính xác, làm "mất luôn" khu dân cư hiện hữu ở phía Bắc của 3 phường và cánh đồng gần rạch Cá Trê Nhỏ ở phía Đông, nhằm phá vỡ "quy hoạch chung của quận 2 đến năm 2020" và "quy hoạch chung xây dựng TPHCM đến năm 2020".

"Thực tế trong ranh bản đồ này có thêm 3 khu, gồm 2 khu 80ha và khu dân cư hiện hữu của chúng tôi. Điều này cần phải làm rõ trách nhiệm thẩm định của Bộ Xây dựng", ông Lung nói.

Dân Thủ Thiêm khóc ngất vì không vào được cuộc đối thoại - Ảnh 4.

Nhiều người đứng ngoài bức xúc , yêu cầu được vào bên trong.

Còn theo ông Hồ Tấn Thiện (một cư dân Thủ Thiêm), phạm vi KĐT mới đang thể hiện trong quy hoạch "Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TPHCM đến năm 2025", theo QĐ 24/QĐ-TTg lập không đúng phạm vi và không đúng quy định pháp luật.

Kiến nghị thanh tra toàn diện KĐT mới Thủ Thiêm

Ông Hồ Tấn Thiện kiến nghị Trung ương và các cơ quan chức năng lập đoàn thanh tra liên ngành, thanh tra toàn diện dự án KĐT mới Thủ Thiêm.

Ông mong muốn các cơ quan giải quyết việc tố cáo tồn đọng lâu ngày của người dân theo đúng quy định của pháp luật, nhằm truy cứu trách nhiệm hình sự, dân sự của các cá nhân, tổ chức có sai phạm, bao che trong quá trình thực hiện dự án này nếu có.

Dân Thủ Thiêm khóc ngất vì không vào được cuộc đối thoại - Ảnh 5.

Người dân mang bản đồ đến buổi đối thoại.

"Nếu các cơ quan chức năng thiện chí khắc phục hậu quả, giải quyết cho người dân theo hướng phục hồi, trả lại nhà đất, hoặc hoán đổi khu 4,3ha đất tại đường Trần Não thuộc khu phố 1, phường Bình An thì đó là cách giải quyết thỏa đáng nhất.

Ngoài ra, đền bù tài sản vật chất trên đất và những thiệt hại liên quan cho người dân trong thời gian sớm nhất để tái lập nhà ở, ổn định cuộc sống", cử tri Long cho hay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại