TPHCM cấp tốc lập đề án giảm họp

Huy Thịnh |

Trong 7 tháng đầu năm, bình quân mỗi lãnh đạo sở ban ngành phải dự từ 1.500 - 2.000 cuộc họp, mỗi người họp 3-4 lần một ngày; chưa kể các họp đột xuất. Hệ quả nhiều lãnh đạo trở thành "thợ họp", không còn thời gian đi cơ sở, tiếp công dân...

Ngày 22/11, ông Lê Hoài Trung, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM cho biết, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong vừa ký quyết định lập Ban biên soạn đề án “Chế độ hội họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước”.

Ban biên soạn có 19 thành viên do Giám đốc Sở Nội vụ Trương Văn Lắm làm trưởng ban, có nhiệm vụ tổ chức hội thảo, khảo sát thực trạng hội họp của các cơ quan và xây dựng đề án trình UBND thành phố xem xét quyết định.

“Ông Nguyễn Thành Phong nói cán bộ cần tăng cường đi cơ sở tiếp xúc dân. Nếu cần thiết họp thì cuộc họp phải có chất lượng. Một ngày họp 5-7 cuộc, lãng phí thời gian, giấy tờ.

Có phó chủ tịch UBND thành phố than với tôi họp nhiều quá thành... nghe không hiểu gì”, ông Trung nói.

Mới đây, làm việc với Chủ tịch UBND TPHCM, ông Sử Ngọc Anh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết trong 7 tháng đầu năm, mỗi lãnh đạo Sở phải dự hơn 2.000 cuộc họp; bình quân mỗi người họp 3-4 lần/ngày, chưa kể họp đột xuất.

Còn ông Nguyễn Thanh Nhã, Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc cũng cho biết trong 7 tháng đầu năm, lãnh đạo sở, các phòng ban, cán bộ lãnh đạo chủ chốt phải dự hơn 1.500 cuộc họp.

Nghe cấp dưới báo cáo, ông Nguyễn Thành Phong lập tức yêu cầu Sở soạn thảo đề án giảm họp, dành nhiều thời gian đi cơ sở, tiếp công dân.

"Nếu phải họp thì thông tin phải ngắn, vấn đề gì cần xin ý kiến thì nêu, giải quyết nhanh. Cuộc họp phải đúng thành phần, quan trọng là nâng chất lượng và phải đúng giờ.

Cuộc họp kéo dài, đại biểu không tiếp thu được, kết luận cũng không sáng suốt", ông Phong nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại